Ukraine thúc đẩy mở hành lang nhân đạo tại miền Đông và miền Nam

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ước tính có 4.676 dân thường đã được sơ tán khỏi các thị trấn và thành phố của nước này vào ngày 7/4.
Ukraine thúc đẩy mở hành lang nhân đạo tại miền Đông và miền Nam ảnh 1Người dân sơ tán khỏi Irpin, Ukraine, ngày 11/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Ukraine đang thúc đẩy lập 10 hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường tại miền Nam và miền Đông nước này trong ngày 8/4.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ước tính có 4.676 dân thường đã được sơ tán khỏi các thị trấn và thành phố nước này vào ngày 7/4.

Trong thông báo trước đó một ngày, bà xác nhận nước này đã thiết lập 11 hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời khỏi một số thành phố và cung cấp viện trợ nhân đạo.

Cùng ngày, chính phủ Anh xác nhận đã cấp 41.000 thị thực cho những người sơ tán từ Ukraine.

Tháng trước, Anh đã thiết lập hai cơ chế để giúp những công dân Ukraine có gia đình đang ở Anh và những người sơ tán từ Ukraine nhập cảnh vào nước này.

[Ukraine lên kế hoạch sơ tán người dân qua 7 hành lang nhân đạo]

Theo số liệu mới nhất, số người nộp đơn đã lên gần 80.000.

Tại Séc, Bộ trưởng Tài chính Zbynek Stanjura thông báo chi phí để hỗ trợ dòng người sơ tán từ Ukraine trong năm nay sẽ vào khoảng 2 tỷ euro (tương đương 2,17 tỷ USD).

Theo Bộ Nội vụ Séc, tính đến ngày 7/4, nước này đã cấp 272.000 thị thực đặc biệt cho những người sơ tán từ Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục