Uli Hoeness: Tôi muốn phục vụ Bayern cho đến hơi thở cuối cùng

Uli tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch Bayern sau 40 năm phụ trách, để lại phía sau một di sản nổi bật để trân trọng.
Những ăn mừng vô cùng nhiệt huyết của Uli -một hình ảnh mang tính biểu tượng của Bayern (Nguồn: Fcb.de)
Những ăn mừng vô cùng nhiệt huyết của Uli -một hình ảnh mang tính biểu tượng của Bayern (Nguồn: Fcb.de)

Sinh ra ở Ulm trong một gia đình Công giáo bảo thủ, Uli Hoeness bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một cầu thủ nghiệp dư cho các câu lạc bộ địa phương của thành phố sinh ra.

Năm 1970, Uli Hoeness ký hợp đồng với FC Bayern. Hai năm sau, ông cùng Gerd Muller tạo thành cặp "song sát" nguy hiểm nhất không chỉ ở Bundesliga mà trên thế giới.

Uli Hoeness: Tôi muốn phục vụ Bayern cho đến hơi thở cuối cùng ảnh 1Uli luôn có mặt trên khán đài tất cả những trận cầu lớn nhỏ của Bayern (Nguồn: Fcb.de)

Uli được mệnh danh là tiền đạo sống nhanh nhất châu Âu khi có thể chạy 100m trong 11 giây. Ở trận chung kết cúp châu Âu năm 1974 với Atletico Madrid, Uli đã lập cú đúp giúp Bayern chiến thắng 4-0, và giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, Uli cùng Bayern đã giành cúp châu Âu thêm 2 lần để có được 3 cúp châu Âu trong đời cẩu thủ.

[Uli Hoeneß: Hành trình 40 năm xây ‘thánh địa’ Bayern]

Năm 23 tuổi, chàng trai trẻ Uli Hoeness đã có được hầu hết mọi thứ trong sự nghiệp: 3 Cup châu Âu, 3 Bundesliga, 1 DFB Cúp, 1 vô địch châu Âu và FIFA World Cup.

Năm 1978, mặc dù là một cầu thủ, Uli Hoeness đã xoay sở được tài trợ cho việc chuyển nhượng Paul Breitner. Đây được xem là bước khởi đầu cho vai trò người quản lý mà sau đó đã gắn bó với ông 40 năm.

FC Bayern đã được định hình lại và nhanh chóng tự phục hồi sự suy giảm tài chính cũng như gặt hái những thành công ở thập niên 80 nhờ công chính của Uli Hoeness.

FC Bayern đã giành được 5 danh hiệu Bundesliga, 3 cúp và lọt vào trận chung kết cúp châu Âu hai lần, vào năm 1981 và 1987.

Uli Hoeness: Tôi muốn phục vụ Bayern cho đến hơi thở cuối cùng ảnh 2 (Nguồn: Fcb.de)

Đến đầu những năm 90, FC Bayern lại sụp đổ vì suy thoái tài chính. Họ phải bán những cầu thủ quan trọng cho các câu lạc bộ khác để có được doanh thu.

Jupp Heynckes, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Bayern, đã bị sa thải sau trận thua trên sân nhà trước Kickgarter Kickers, thắng 4 trong số 12 trận đấu tại Bundesliga và kết thúc ở vị trí thứ 10 với 5 điểm nhiều hơn đội xuống hạng. Bản thân Uli Hoeness đã mô tả rằng quyết định sa thải Jupp là một trong những sai lầm lớn nhất ông từng làm.

Uli Hoeness: Tôi muốn phục vụ Bayern cho đến hơi thở cuối cùng ảnh 3 (Nguồn: Fcb.de)

Phải đến năm 1994, Bayern mới lại có thêm danh hiệu Bundesliga sau 3 mùa giải trắng tay. Cùng năm đó, Beckenbauer được bầu làm chủ tịch của Bayern và nắm quyền trong 15 năm.

Tuy nhiên, người đưa huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld đến Bayern chính là Uli. Với Ottmar, Bayern trở thành một thế lực kéo dài 4 mùa, vào đến 2 trận chung kết Champions League với một trận thua (1999) và 1 thắng (2001).

Vào những năm 2000, Uli Hoeness trở thành người khởi xướng sân vận động mới, Allianz Arena. Trong khoảng thời gian đó, FC Bayern đã giành được 6 danh hiệu Bundesliga, 5 danh hiệu cúp và 3 danh hiệu cúp liên đoàn.

Năm 2009, Franz Beckenbauer đã từ chức vai trò chủ tịch và Uli Hoeness lên nắm quyền với 99,3% số phiếu, để mở ra một kỷ nguyên mới cho Bayern.

Uli Hoeness: Tôi muốn phục vụ Bayern cho đến hơi thở cuối cùng ảnh 4 (Nguồn: Fcb.de)

FC Bayern chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế cực độ, doanh thu tăng theo mùa và các thành viên câu lạc bộ cũng vậy.

Vào năm 2013, lần đầu tiên, Bayern đã giành được cú ăn ba trong lịch sử của họ - kết quả mà Uli Hoeness và Karl Heinz Rummenigge đã xây dựng trong nhiều năm.

Cũng trong năm đó, Uli Hoeness vướng phải bê bối thuế và lĩnh án 3 năm tù. Uli được bầu lại làm chủ tịch câu lạc bộ vào tháng 11/2016. Tại cuộc họp thường niên của Bayern, ông đã nhận được sự chào đón cổ vũ và ủng hộ của mọi người.

Điều này khiến ông vô cùng xúc động. Lau những giọt nước mắt, ông nói vào micro: "Tôi sẽ phục vụ câu lạc bộ này cho đến hơi thở cuối cùng của tôi."

[Cú sốc tại Bayern Munich: Uli Hoeness sắp rời chiếc ghế chủ tịch]

Và mùa Hè năm nay, Uli tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch Bayern sau 40 năm phụ trách, để lại phía sau một di sản nổi bật để trân trọng.

Uli Hoeness: Tôi muốn phục vụ Bayern cho đến hơi thở cuối cùng ảnh 5 (Nguồn: Fcb.de)

Ở tuổi 27, Uli bắt đầu đảm nhiệm vai trò quản lý thể thao với một khoản nợ 7 triệu DM (tiền Đức thời đó) và doanh thu thương hiệu ước tính là 12 triệu DM.

Sau 40 năm, khi ông bàn giao lại FC Bayern, câu lạc bộ có tổng kỷ lục doanh thu 750 triệu euro và 295.000 thành viên câu lạc bộ - số thành viên cao nhất trong số các câu lạc bộ trên thế giới hiện nay. Và quan trọng hơn, Bayern không có bất kỳ khoản nợ tài chính nào!

Và ngày hôm nay, 15/11/2019, Uli  chính thức rời ghế chủ tịch.

Chia sẻ về điều này, người bạn đồng hành lâu năm, Giám đốc điều hành FC Bayern K. Rummenigge nói: "Ông ấy dành cả cuộc đời cho câu lạc bộ này, không có một ai làm được như vậy và có lẽ sẽ không còn ai như vậy nữa. Quyết định rời khỏi cương vị này của Uli là vô cùng dũng cảm và có trách nhiệm - đến một lúc nào đó, bạn phải chuẩn bị để vượt qua rào chắn và chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo...”

Uli Hoeness: Tôi muốn phục vụ Bayern cho đến hơi thở cuối cùng ảnh 6"Đế chế Uli" sẽ kết thúc vào tối nay 15/11. (Nguồn: Fcb.de)

Kế nhiệm Uli - người sẽ được bầu vào cuộc họp thường niên diễn ra tối nay tại Munich là Herbert Hainer - thành viên Hội đồng Quản trị Bayern AG, cựu CEO Adidas.

Herbert Hainer sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Bayern eV và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bayern AG.

Danh hiệu số liệu thống kê

Trên cương vị cầu thủ:

329 trận đấu
108 bàn
58 hỗ trợ
3 Bundesliga
1 Cup DFB
3 Cúp châu Âu
1 Cup liên lục địa
1 World Cup
1 Vô địch châu Âu

Trên cương vị quản lý/chủ tịch thể thao

20x Bundesliga
Cúp DFB 11x
Siêu cúp 4x
Danh hiệu cúp Liên đoàn 6x
Giải vô địch 2 lần
2x danh hiệu cúp thế giới
1x Cúp UEFA / Europa League
1x Siêu cúp UEFA

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục