Tổng thống Karimov cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống nước chủ nhàGurbanguly Berdymuhamedov về đề xuất này và hai bên đều cho rằng hành lang nàycó thể mở ra những khả năng to lớn cho hai nước ra thị trường thế giới.
Về phần mình, Tổng thống Turkmenistan cho biết sẽ giao cho bộ ngoại giao và bộgiao thông vận tải nước này nghiên cứu đề án nói trên về mặt chính trị và kỹthuật.
Hiện nay Turkmenistan đang tham gia xây dựng hành lang giao thông "Bắc-Nam" -tuyến đường sắt nối liền Kazakhstan-Turkmenistan-Iran tới Vịnh Persia.
Trong tuyên bố chung về kết quả hội đàm cấp cao, lãnh đạo hai nước khẳng địnhhoàn toàn nhất trí về các vấn đề sử dụng các nguồn nước và năng lượng, cho rằngvấn đề năng lượng-nước ở Trung Á cần được xem xét trên cơ sở các tiêu chí vànguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, có tính đến lợi ích của tất cả các nướctrong khu vực và có sự tham gia tích cực của cộng đồng thế giới, mà đại diện làLiên hợp quốc và các tổ chức quốc tế có uy tín khác.
Những hướng hợp tác kinh tế ưu tiên giữa hai nước là thông tin liên lạc, xâydựng, giao thông, công chính, công nghiệp dệt và công nghiệp hóa chất, sản xuấtvật liệu xây dựng, nông nghiệp.
Sau hội đàm, hai bên đã ký Chương trình hợp tác giữa hai chính phủ trong lĩnhvực văn hóa-nhân văn giai đoạn 2011-2013./.