U19 Việt Nam sẽ tấn công phủ đầu đối thủ Nhật Bản

Vì 40 nghìn khán giả, U19 Việt Nam sẽ tấn công phủ đầu Nhật Bản

Huấn luyện viên Graechen từng định tung đội hình dự bị vào sân gặp U19 Nhật Bản. Nhưng tình yêu của người hâm mộ đã làm ông thay đổi quyết định
Vì 40 nghìn khán giả, U19 Việt Nam sẽ tấn công phủ đầu Nhật Bản ảnh 1Tình cảm của người hâm mộ đã tác động mạnh tới huấn luyện viên Graechen. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Guillaume Graechen tuyên bố sự cổ vũ cuồng nhiệt của 40 ngàn khán giả tại Mỹ Đình là lý do khiến ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất và quyết tâm chơi tấn công trước U19 Nhật Bản.

Thắng lợi của U19 Nhật Bản trước U19 Australia hôm 7/9 đã đưa U19 Việt Nam vào bán kết. Nhưng đối mặt với địch thủ từng thắng mình 7-0 hồi tháng Một, U19 Việt Nam sẽ không sử dụng đội hình dự bị. Thầy “Giôm” tuyên bố: “Khi biết U19 Việt Nam đã có mặt ở bán kết, tôi từng quyết định sẽ tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân để các vị trí chính thức được nghỉ cho trận bán kết. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh người hâm mộ xếp hàng từ sáng sớm để mong có được tấm vé vào sân, tôi đã thay đổi quyết định của mình.

Ngày mai, hơn 40.000 người hâm mộ sẽ xem đội tuyển thi đấu. Chúng tôi rất muốn đền đáp tình cảm đó bằng một trận cầu tốt nhất. Với tất cả sự tôn trọng dành cho các cầu thủ dự bị, tôi muốn nói rằng việc sử dụng đội hình đá chính thường xuyên là điều rất quan trọng để chuẩn bị cho giải đấu tại Myanmar sắp tới. Tôi mong các cầu thủ dự bị chưa thể ra sân hãy hiểu rằng đây cũng là cơ hội để các đồng đội của mình chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U19 châu Á vào tháng 10 sắp tới.”

Đồng thời với việc sử dụng đội hình chính, chiến lược gia người Pháp cũng khẳng định đội bóng sẽ chơi tấn công cống hiến và nỗ lực tránh vỡ trận từ sớm: “Tất cả cầu thủ đều có mong muốn sửa sai, làm lại, tránh việc vỡ trận quá sớm như trận đấu vào tháng Một. Hơn nữa, các cầu thủ đã có thêm bảy tháng làm việc, thi đấu với nhiều đối thủ khác nhau. Trận gặp U19 Nhật Bản sẽ có một kết cục khác. Cầu thủ của chúng tôi sẽ chứng minh thất bại trước đây chỉ là một tai nạn. Chắc chắn U19 Việt Nam sẽ không cho họ dễ dàng có được bàn thắng sớm, chúng tôi sẽ chơi tấn công từ đầu để giành thế chủ động.”

Vì 40 nghìn khán giả, U19 Việt Nam sẽ tấn công phủ đầu Nhật Bản ảnh 2Thủ lĩnh hàng phòng ngự Đông Triều (trái) sẽ không thể tham dự trận đấu chiều nay với U19 Nhật Bản. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tiếp tục nói về các cổ động viên, thầy “Giôm” xúc động: “Việc một sân vận động với hơn 40.000 chỗ ngồi được lấp đầy khi một đội bóng trẻ như U19 thi đấu là điều rất hiếm thấy trên thế giới. Nhưng cũng phải nói thêm rằng các cầu thủ rất xứng đáng nhận được sự hâm mộ như thế khi luôn cố gắng, nỗ lực để thi đấu đẹp mắt, cống hiến.”

Trước sự cố của Công Phượng với tấm ảnh kangaroo ở trận thắng U19 Australia và mối lo ngại về “sự tự mãn” của các học trò, thầy Graechen nói: “Tôi cho rằng phần lớn các cầu thủ đến từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai chúng tôi luôn luôn có những từ vàng, đó là ‘khiêm nhường’ và ‘đơn giản’. Nhưng tất nhiên những lời động viên bao giờ cũng tốt hơn những lời chỉ trích.”

Huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam cũng tiết lộ hai sự thay đổi quan trọng ở hàng thủ trong trận đấu tới: “Ngoài chấn thương của Đông Triều, tôi sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất hiện tại. Thay thế Đông Triều sẽ là Xuân Hưng. Ở vị trí hậu vệ cánh phải, Văn Sơn được cho nghỉ và Anh Thi sẽ là người thay thế.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục