Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo cốt lõi
Vietnam AI Innovation Challenge 2026 và kế hoạch đăng cai IAIO 2027 nhằm phát triển nhân tài và tạo nên bệ phóng đưa hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam từng bước vươn tầm ra quốc tế.
Từ ngày 17-19/7, Vòng chung kết Chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) sẽ chính thức diễn ra, là một giải đấu Hackathon quy mô lớn kéo dài trong 48 giờ liên tục, chương trình tập trung định hướng phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo cốt lõi (AI-native).
Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (Vietnam Innovation Challenge 2026) do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam Foundation, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân phối hợp thực hiện.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp với UNESCO, Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA) cùng các bên liên quan chính thức phát động Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2027 (VAIO 2027), mở đầu cho cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2027 (International Artificial Intelligence Olympiad – IAIO 2027).
Chặng đua thực chiến
Trước thềm giờ G, đại diện ban tổ chức đã chia sẻ về tầm nhìn chiến lược và tinh thần thực chiến của đấu trường công nghệ này.
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh chương trình này đã được Cổng Thông tin Nhà Trắng (Hoa Kỳ) ghi nhận là hoạt động tiêu biểu trong hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong thời gian tới, NIC sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Vietnam AI Innovation Challenge 2026 kỳ vọng trở thành bệ phóng cho sự chuyển đổi toàn diện, nơi hội tụ giữa hoạt động đào tạo chuyên sâu công nghệ AI.
Đặt trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, VAIC 2026 đóng vai trò thiết thực trong việc hình thành nguồn nhân lực AI chất lượng cao. Sự kiện khai mạc vào ngày 17/7 đã quy tụ nhiều góc nhìn chiến lược từ các nhà quản lý và chuyên gia đầu ngành.
Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB chia sẻ bài toán vận hành thực tế của ngành tài chính-ngân hàng để thử thách tư duy ứng dụng của các đội thi. (Ảnh: Vietnam+)
Về quy mô, tính đến ngày 9/7/2026, VAIC 2026 đã thu hút gần 2.500 lượt đăng ký chính thức với hơn 300 đội thi hoàn thiện nhân sự, bao gồm cả các thí sinh quốc tế. Trước khi bước vào vòng chung kết 48 giờ liên tục tại Tòa nhà FPT, các đội thi đã trải qua giai đoạn đào tạo chuyên sâu (Bootcamp) kéo dài 5 tuần do các chuyên gia từ Google Research, Đại học Stanford, NVIDIA và Meta trực tiếp giảng dạy. Tiếp đó là chuỗi hành trình tiếp sức học đường (UniTour) diễn ra tại các trường: Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học VinUniversity và Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tại vòng chung kết, các đội thi sẽ giải quyết các bài toán thực tế thuộc 8 nhóm chủ đề chính, bao gồm: tài chính-ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, dịch vụ công thông minh, đổi mới sáng tạo, giải pháp vận hành doanh nghiệp vừa và nhỏ và phòng chống thiên tai.
Chất lượng giải pháp của các đội thi sẽ được thẩm định bởi Hội đồng Giám khảo Chung cuộc uy tín. (Ảnh: Vietnam+)
Hệ thống giải thưởng của cuộc thi có tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các giải thưởng Giải nhất, nhì và ba sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các giải thưởng chuyên đề dành cho những giải pháp nổi bật sẽ đến từ Meta, SHB, FPT, AI Singapore, AVSE và Vbee. Các thí sinh cũng có cơ hội phát triển lâu dài sau giải đấu, như cơ hội nghiên cứu tại Thụy Điển, cơ hội tuyển dụng tại SHB và FPT, hợp tác nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và tham dự vòng chung kết toàn cầu Vietnam AI Stars tại Silicon Valley, Hoa Kỳ.
Giải đấu Hackathon quy mô lớn kéo dài trong 48 giờ liên tục. (Ảnh: Vietnam+)
Khơi nguồn và nuôi dưỡng thế hệ tài năng
Song song với việc tìm kiếm các giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp, công tác phát hiện và nuôi dưỡng thế hệ học sinh có năng lực công nghệ ngay từ ghế nhà trường cũng được đẩy mạnh. Trong khuôn khổ Vòng chung kết VAIC 2026, Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2027 (VAIO 2027) đã chính thức được phát động. Đây là hoạt động tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có năng lực vượt trội về toán học, khoa học máy tính và lập trình để thành lập đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2027 (IAIO 2027).
VAIO 2027 khơi dậy niềm đam mê khoa học, phát triển tư duy sáng tạo và tạo điều kiện để các em từng bước hội nhập với cộng đồng học thuật quốc tế.
(Ảnh: Vietnam+)
Theo kế hoạch của ban tổ chức, Vòng Sơ khảo quốc gia VAIO 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 18/10/2026 tại nhiều địa phương trên cả nước, hướng đến đối tượng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Những thí sinh có kết quả tốt nhất sẽ tham dự Vòng Chung kết quốc gia vào ngày 10/1/2027 tại Hà Nội. Kỳ thi không chỉ tập trung vào thành tích thi đấu mà hướng đến giá trị lâu dài, giúp học sinh rèn luyện tư duy tính toán, khả năng sáng tạo và định hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ mới.
Ban tổ chức cho biết IAIO là sân chơi học thuật quốc tế uy tín dành cho học sinh phổ thông, được sáng lập bởi Giáo sư John Shawe-Taylor, Chủ tịch IAIO kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo (IRCAI). Tại kỳ thi IAIO 2026 diễn ra ở Slovenia, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Thành tích này là bước đệm quan trọng để Việt Nam tự tin đăng cai IAIO 2027 tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 25/2-2/3/2027.
Đại diện ban tổ chức VAIO - IAIO 2027 chia sẻ mục tiêu của VAIO 2027 bên cạnh việc lựa chọn những học sinh có kết quả thi tốt nhất, chương trình còn khơi dậy niềm đam mê khoa học, phát triển tư duy sáng tạo và tạo điều kiện để các em từng bước hội nhập với cộng đồng học thuật quốc tế. Qua kỳ thi, ban tổ chức kỳ vọng góp phần gieo những hạt giống tri thức cho đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia trí tuệ nhân tạo của Việt Nam trong tương lai./.
Ban tổ chức kỳ vọng góp phần gieo những hạt giống tri thức cho đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)
Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phối hợp triển khai chương trình đưa 20 startup công nghệ tiềm năng của Hàn Quốc thâm nhập và kiểm chứng sản phẩm tại thị trường Việt Nam.
Hợp tác giữa Việt Nam và IAEA là hành trình bền bỉ của nhiều thế hệ các nhà khoa học Việt Nam để đưa khoa học và công nghệ hạt nhân phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hê duyệt danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW để tuyển chọn thực hiện từ năm 2027.
E-Town Bắc Kinh hướng tới trở thành trung tâm AI toàn cầu vào năm 2030, đạt giá trị sản lượng 200 tỷ nhân dân tệ (29,6 tỷ USD) trong ngành công nghiệp AI cốt lõi nhờ xây dựng hệ sinh thái toàn diện.
Theo lộ trình, nhà máy AI của Naver sẽ bắt đầu vận hành với công suất 55 MW trong nửa đầu năm 2027, nâng lên 100 MW vào nửa cuối năm 2027 và đạt 200 MW vào năm 2028.
APIE Camp 2026 góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực số và khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng Internet khu vực châu Á-TBD.
RE:ACT là một phần của quan hệ đối tác toàn cầu giữa UNDP và Samsung, nhằm trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng, nguồn lực, mạng lưới cố vấn và cơ hội phát triển các giải pháp vì cộng đồng bền vững.
Đối với khu vực Đông Nam Á, làn sóng AI không chỉ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu nhờ ứng dụng công nghệ, mà còn mở ra cơ hội sinh lời từ nhu cầu hạ tầng ngày càng tăng trong chuỗi giá trị AI.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu các lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ ứng dụng hiệu quả khoa học-công nghệ để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo độ chính xác.
Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW vừa được Văn phòng Trung ương Đảng ban hành.
Tính đến nay, toàn thành phố Đồng Nai đã thành lập được 1.774 “Tổ công nghệ số cộng đồng” với tổng số 10.330 thành viên hoạt động tại 100% các ấp, khu phố trên địa bàn các xã, phường.
Chính phủ mong muốn tiếp nhận các ý kiến của doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khoa học, công nghệ, qua đó biến các nghị quyết thành hiện thực.
Meta bị cáo buộc đã thiết kế các sản phẩm “gây nghiện” đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời không bảo vệ đầy đủ trẻ em khỏi các nguy cơ tiềm tàng trên các nền tảng của họ.
Theo sắc lệnh của Tổng thống Mỹ, các sản phẩm làm từ polysilicon - vật liệu quan trọng trong sản xuất pin năng lượng Mặt Trời và chất bán dẫn - sẽ chịu mức thuế 15% kể từ ngày 4/12.
Tính năng mới của Google Wallet nhằm giúp phụ huynh rèn luyện thói quen tài chính lành mạnh cho con, đồng thời vẫn có thể giám sát việc chi tiêu của trẻ thông qua các biện pháp bảo vệ tích hợp sẵn.
Theo kế hoạch dự kiến của OpenAI, trong tuần tới, người dùng sẽ có quyền truy cập vào tính năng trò chuyện văn bản không giới hạn và nút "Think" mới để xử lý các câu hỏi khó hơn.
Công ty an ninh mạng Zenity Labs cảnh báo nhiều trình duyệt AI phổ biến tồn tại lỗ hổng bảo mật có thể cho phép tin tặc đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền tài khoản và kiểm soát thiết bị từ xa.
Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 vừa được thành lập, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm Chủ tịch.
Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ ít nhất 4 công nghệ chiến lược, thương mại hóa 15 sản phẩm và tối thiểu 20 DN làm chủ công nghệ chiến lược.
Giàn điện gió “CNOOC Anlan” có chiều cao tương đương tòa nhà gần 110 tầng, trọng lượng nặng 7.800 tấn và có diện tích quét gió tương đương 7,5 sân bóng đá tiêu chuẩn.
Tại Thành phố Hà Nội, nhiều nhiệm vụ được khẩn trương triển khai như số hóa dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số.
Cựu chuyên gia công nghệ cấp cao của Israel nhận định hai nước có thể tập trung vào ba trụ cột chính gồm nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.
Ngày 5/8, Meta đã công bố Muse Code - công cụ lập trình sử dụng AI dành cho các nhà phát triển, đặt dấu mốc mới trong cuộc cạnh tranh với OpenAI, Anthropic và nhiều đối thủ khác trên thị trường AI.
Trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý tuần trước, Tập đoàn Microsoft ghi nhận mức doanh thu 24,1 tỷ USD từ OpenAI trong năm tài chính vừa kết thúc vào tháng 6/2026.
Tây Ninh tập trung phát triển nhân lực số thông qua mô hình kết hợp giữa Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp; đào tạo, phổ cập, nâng cao kỹ năng số cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ tối thiểu 10 công nghệ lõi vào năm 2030 thông qua phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.
Những năm qua, Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tổ chức lực lượng và năng lực kỹ thuật nhằm bảo đảm an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Sáng 6/8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia dự và phát động hưởng ứng ngày An ninh mạng Việt Nam với thông điệp “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người."
Thủ tướng nêu rõ bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa “bảo vệ hệ thống” và “bảo vệ con người”, với mục tiêu lấy sự an toàn, bình yên, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất.
Bệnh viện K chú trọng triển khai ứng dụng nhiều kỹ thuật, phương pháp hiện đại vào điều trị ung thư trong đó nổi bật là phẫu thuật với hệ thống Robot Da Vinci.
Trong năm 2026, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ một danh mục có thể định hình lại cục diện khu vực doanh nghiệp nhà nước trong nhiều năm tới: Danh mục doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn.
Mô hình AI Descartes được huấn luyện để diễn giải các tín hiệu điện của não theo cách tương tự như các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) xử lý văn bản hoặc các hệ thống thị giác máy tính phân tích hình ảnh.