Vòng loại U17 châu Á năm 2023: Việt Nam thắng đậm Nepal

Kết thúc trận đấu tối 7/10 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U17 Nepal với tỷ số 5-0, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng F.
Vòng loại U17 châu Á năm 2023: Việt Nam thắng đậm Nepal ảnh 1Cầu thủ Huỳnh Văn Danh (số 14, Việt Nam) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tối 7/10, tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), Vòng loại U17 châu Á năm 2023 tiếp tục diễn ra trận đấu thứ 2 giữa đội U17 Việt Nam gặp U17 Nepal.

Sau 90 phút thi đấu, đội U17 Việt Nam đã có trận thắng thứ 2 tại vòng loại trước đội U17 Nepal với tỷ số 5-0.

Trước đối thủ được coi là yếu hơn, cộng thêm chiến thắng đậm trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu đầu tiên ngày 5/10, thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn ra sân với tinh thần thoải mái và quyết tâm giành chiến thắng trước U17 Nepal để giữ ngôi đầu bảng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U17 Việt Nam đã chiếm ưu thế khi tràn lên phần sân của U17 Nepal, liên tục tấn công từ nhiều phía, gây khó khăn cho tuyến phòng ngự của U17 Nepal.

Những cuộc tấn công mạnh, chính xác của U17 Việt Nam đã khiến lưới của đối phương rung lên liên tục.

Chỉ trong 15 phút đầu của trận đấu, thủ môn của U17 Nepal đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Ở phút thứ 7, Công Phương đã có pha xử lý bóng hoàn hảo khi băng lên cắt bóng trong chân đối thủ, bằng cú sút ở rìa vùng cấm bằng chân trái đã làm tung lưới U17 Nepal, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển U17 Việt Nam.

4 phút sau, Hoàng Sơn bật cao đánh đầu trong vùng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Việt Nam. Đây là pha lập công thứ 2 của cầu thủ này ở vòng loại U17 châu Á 2023.

Các cầu thủ Việt Nam chiếm ưu thế khi liên tiếp các đường chuyền bóng vào khu vực bên trong từ 2 cánh và cả tuyến trung lộ, áp sát và tạo ra nhiều cú sút về phía khung thành của U17 Nepal.

Vòng loại U17 châu Á năm 2023: Việt Nam thắng đậm Nepal ảnh 2Pha dứt điểm bằng đầu của cầu thủ Long Vũ (số 16, Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đến phút thứ 15, hậu vệ trái Lê Đình Thượng tỏa sáng với pha xử lý ấn tượng, khéo léo rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc, đưa bóng về phía góc cao khung thành U17 Nepal, nâng tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam

Sau 15 phút ghi liên tiếp 3 bàn thắng, sức ép sân của đội chủ nhà U17 Việt Nam tiếp tục được dồn về phía khung thành của Nepal.

Bằng pha đi bóng tốc độ của cầu thủ Long Vũ bên cánh trái trước khung thành của Nepal rồi thực hiện cú cứa lòng vào góc cao khung thành đối phương một cách dễ dàng. Tỷ số được nâng lên 4-0 cho U17 Việt Nam.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, U17 Nepal rất hiếm có được tình huống lên bóng gây nguy hiểm cho thủ môn của U17 Việt Nam. Phải đến phút 37, với sự nỗ lực của cầu thủ Nepal đã có được một cú sút xa khá căng, nhưng thủ môn Đình Hải của U17 Việt Nam vẫn làm chủ được tình hình. Đây là cơ hội đầu tiên của đội khách kể từ đầu trận.

Trong 45 phút thi đấu, U17 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận. Nhiều cầu thủ đã được đẩy lên cao với những đường chuyền bóng ăn ý, uyển chuyển của các cầu thủ ở tuyến trung lộ và 2 phía cánh trái, phải của U17 Việt Nam làm hàng phòng ngự của U17 Nepal bất lực và chấp nhận chịu thua với tỷ số 4-0 ở hiệp đấu đầu tiên.

[Vòng loại U17 châu Á 2023: U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng F]

Sang hiệp 2, Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã thay 3 cầu thủ là Phan Văn Nam, Bùi Hoàng Sơn và Nguyễn Công Phương, trao cơ hội cho Huỳnh Văn Danh, Đàm Trọng Phúc và Nguyễn Hoàng Anh vào sân thi đấu.

Trong khoảng 30 phút đầu của hiệp đấu thứ 2, những chàng trai áo đỏ cũng đã nhiều lần tạo ra những tình huống "đánh" vào hai phía cánh của đối phương nhưng thiếu may mắn trong việc ghi bàn.

Chủ nhà U17 Việt Nam chơi rất thoải mái khi dẫn trước 4 bàn, tránh chấn thương đáng tiếc và giữ sức để đối đầu với U17 Thái Lan ở lượt cuối diễn ra tối 9/10 trên sân vận động Việt Trì.

Thế trận đã dần được cân bằng trong những phút còn lại của trận đấu. Những chàng trai áo đỏ U17 Việt Nam đã tạo ra những tình huống tấn công vào phía trong khung thành của U17 Nepal, khiến hàng phòng ngự của đội bạn phải căng mình chống đỡ.

Phút 90+2, Hoàng Anh bị phạm lỗi ở rìa vùng cấm. Sau đó, từ chấm đá phạt trực tiếp, Đức Thiện tung cú sút thẳng.

Bóng chạm hàng rào U17 Nepal và tìm đến chân Văn Danh. Tiền vệ số 14 tung cú đá quyết đoán, nâng tỷ số lên 5-0 cho đội tuyển U17 Việt Nam.

Với chiến thắng đầy thuyết phục này, U17 Việt Nam tiếp tục khẳng định ngôi đầu bảng F với 9 bàn thắng sau 2 trận ra sân.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng U17 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện.

Vòng loại U17 châu Á năm 2023: Việt Nam thắng đậm Nepal ảnh 3Huấn luyện viên trưởng U17 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn và cầu thủ số 16 Lê Đình Long Vũ trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Lý do hiệp 2 ít bàn thắng là do Ban huấn luyện đã tính toán để đưa ra các đấu pháp hợp lý, yêu cầu các học trò chơi bóng đơn giản nhưng kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu, tránh chấn thương, dành sức cho trận đấu quan trọng vào ngày 9/10 khi trực tiếp tranh vị trí đầu bảng với U17 Thái Lan.

Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng lưu ý, do bảng F sẽ không tính thành tích đối với đội xếp cuối bảng, trong khi các bảng khác đá sau thì sẽ có lợi hơn. Vì vậy, U17 Việt Nam phải giành thành tích tốt nhất.

"Các cầu thủ mới chỉ từ 15-16 tuổi, do đó chúng tôi còn phải trang bị cho các em nhiều kiến thức, kinh nghiệm thi đấu, không chỉ cho giải đấu này mà còn cả thời gian về sau," huấn luyện viên trưởng U17 Việt Nam nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, số 16 của U17 Việt Nam là Lê Đình Long Vũ khẳng định: "Gần đây U16 Việt Nam đã thắng U16 Thái Lan với tỷ số 2-0, nên chúng em không bị áp lực về tâm lý, nhưng cũng không chủ quan và tự tin sẽ thi đấu tốt trước U17 Thái Lan."

Huấn luyện viên trưởng U17 Nepal Urjan Shrestha thẳng thắn thừa nhận sức tấn công của U17 Việt Nam rất mạnh. Bằng chứng là khoảng 30 phút hiệp đầu, U17 Nepal mắc sai lầm và phải nhận bàn thua.

Giờ giải lao, Ban huấn luyện đã chỉ ra những sai lầm và yêu cầu các học trò khắc phục ngay lập tức và tập trung thi đấu hết khả năng của mình ở hiệp 2.

Có lẽ vì thế nên toàn đội đã thi đấu tốt hơn và chỉ nhận thêm 1 bàn thua ở những phút cuối trận đấu.

Đánh giá về U17 Việt Nam và U17 Thái Lan, huấn luyện viên trưởng U17 Nepal cho rằng thực lực hai đội đều rất mạnh nên không thể nói được gì trước.

Nepal đều đưa ra đấu pháp như nhau khi đấu với U17 Việt Nam và U17 Thái Lan là tấn công từ phía sau lên. Nhưng thi đấu với U17 Việt Nam rất khó khăn và bằng chứng là thua đậm hơn khi đấu với U17 Thái Lan./.

Các cầu thủ U17 Việt Nam khởi động trước trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Việt Nam khởi động trước trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đội hình ra sân của U17 Việt Nam. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Đội hình ra sân của U17 Việt Nam. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Việt Nam khởi động trước trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Việt Nam khởi động trước trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đội hình ra sân của U17 Nepal. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Đội hình ra sân của U17 Nepal. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Việt Nam khởi động trước trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Việt Nam khởi động trước trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Nepal khởi động trước trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Nepal khởi động trước trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha lên bóng phía hành lang cánh trái của cầu thủ Hoàng Anh (số 17, Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha lên bóng phía hành lang cánh trái của cầu thủ Hoàng Anh (số 17, Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đội hình ra quân của U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đội hình ra quân của U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Việt Nam hát quốc ca trước giờ thi đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Việt Nam hát quốc ca trước giờ thi đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha cản bóng của hậu vệ U17 Nepal. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha cản bóng của hậu vệ U17 Nepal. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha dứt điểm bằng đầu của cầu thủ Long Vũ (số 16, Việt Nam).(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha dứt điểm bằng đầu của cầu thủ Long Vũ (số 16, Việt Nam).(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha dứt điểm bằng đầu của cầu thủ Long Vũ (số 16, Việt Nam).(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha dứt điểm bằng đầu của cầu thủ Long Vũ (số 16, Việt Nam).(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Càu thủ Công Phương (số 6, Việt Nam) ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 7 của trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Càu thủ Công Phương (số 6, Việt Nam) ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 7 của trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Hoàng Sơn (số 15, Việt Nam) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Hoàng Sơn (số 15, Việt Nam) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Hoàng Sơn (số 15, Việt Nam) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Hoàng Sơn (số 15, Việt Nam) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Đình Thượng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Đình Thượng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha dứt điểm cận thành của cầu thủ Đức Thiện (số 18, Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha dứt điểm cận thành của cầu thủ Đức Thiện (số 18, Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Huỳnh Văn Danh (số 14, Việt Nam) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Huỳnh Văn Danh (số 14, Việt Nam) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Huỳnh Văn Danh (số 14, Việt Nam) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Huỳnh Văn Danh (số 14, Việt Nam) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Huỳnh Văn Danh (số 14, Việt Nam) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Huỳnh Văn Danh (số 14, Việt Nam) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha tranh cướp bóng của cầu thủ Hoàng Minh Hợi (số 4, Việt Nam) với cầu thủ Madan Paudel (số 2, Nepal). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha tranh cướp bóng của cầu thủ Hoàng Minh Hợi (số 4, Việt Nam) với cầu thủ Madan Paudel (số 2, Nepal). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha lên bóng phía hành lang cánh trái của cầu thủ Hoàng Anh (số 17, Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Pha lên bóng phía hành lang cánh trái của cầu thủ Hoàng Anh (số 17, Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thủ môn Krishal Moktan bị đau sau tình huống va chạm với cầu thủ của U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thủ môn Krishal Moktan bị đau sau tình huống va chạm với cầu thủ của U17 Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Harish Raj Bhatta (số 18, Nepal) phải rời sân bằng cáng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cầu thủ Harish Raj Bhatta (số 18, Nepal) phải rời sân bằng cáng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục