WHO nối lại chiến dịch tiêm phòng bại liệt cho hơn 500.000 trẻ em ở Gaza

WHO nối lại chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn cho hơn 500.000 trẻ em ở Gaza trong bối cảnh các khu lán trại quá tải, điều kiện vệ sinh không đảm bảo và người dân dịch chuyển sau lệnh ngừng bắn.

Trẻ em uống vaccine phòng bại liệt tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em uống vaccine phòng bại liệt tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chiến dịch quy mô lớn tiêm phòng vaccine ngừa bại liệt cho trẻ em tại Dải Gaza sẽ được nối lại vào ngày 22/2 tới.

Trong tuyên bố, WHO nêu rõ các khu lán trại ở Gaza hiện trong tình trạng quá tải, hệ thống cấp nước, vệ sinh hư hại nghiêm trọng, các điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Những yếu tố này đang làm tăng nguy cơ lây lan virus bại liệt.

Một yếu tố tiêu cực khác có thể khiến dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn đó là việc đông đảo người dân dịch chuyển do lệnh ngừng bắn hiện tại. Do đó, WHO sẽ nối lại chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn cho hơn 500.000 trẻ em ở dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này kể từ ngày 22/2.

Trước đó, các tổ chức cứu trợ đã thực hiện đợt tiêm phòng bại liệt ban đầu vào tháng Chín năm ngoái, sau khi ghi nhận ca bệnh nhi bị liệt một phần do virus bại liệt tuýp 2 một tháng trước đó và đây là trường hợp đầu tiên được xác định tại khu vực này trong vòng 25 năm qua.

Đến ngày 15/10/2024, WHO đã khởi động chiến dịch cung cấp vaccine ngừa bại liệt dạng uống cho 92.000 trẻ em tại khu vực trung tâm Dải Gaza, bất chấp tình hình xung đột căng thẳng ở thời điểm đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”