Xây dựng pháo đài Mỹ - cam kết không nản của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến gần hơn bao giờ hết để thực hiện lời hứa về một nước Mỹ có những bức tường cao hơn, luật nhập cư chặt chẽ hơn và ít người nước ngoài nhập cảnh hơn.
Xây dựng pháo đài Mỹ - cam kết không nản của Tổng thống Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng washingtonpost.com, khi tập hợp sự ủng hộ cho việc tái tranh cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến gần hơn bao giờ hết để thực hiện lời hứa về một nước Mỹ có những bức tường cao hơn, luật nhập cư chặt chẽ hơn và ít người nước ngoài nhập cảnh hơn.

Trong 3 năm qua, Tổng thống Trump đã củng cố hệ thống nhập cư của Mỹ thành một chướng ngại vật với các rào cản về thể chất và quan liêu, khiến việc vượt biên bất hợp pháp giảm mạnh.

Số lượng người nhập cư tị nạn vào Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2019, và năm nay, chính quyền đã đặt giới hạn người tị nạn thậm chí còn thấp hơn, chỉ dành 18.000 cơ sở cho những người đang trốn chạy khỏi cuộc đàn áp trên toàn cầu.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump và cơ hội tái đắc cử rộng mở]

Chính quyền Trump cũng đang chặn những người xin tị nạn ở biên giới phía Nam nước Mỹ và thay vào đó, đưa họ đến Guatemala hoặc gửi họ trở lại Mexico.

Lucas Guttentag, Giáo sư luật di trú tại Trường Luật Stanford, cho biết rõ ràng chính quyền đang cố ý đóng cửa nước Mỹ đối với người nhập cư.

Ông Guttentag nói: “Các chính sách và hành động của ông Trump đã tấn công hầu như mọi khía cạnh của hệ thống nhập cư: dỡ bỏ hiệu quả các biện pháp bảo vệ người tị nạn ở biên giới phía Nam, áp đặt các hạn chế tài sản đối với người nhập cư là vợ hoặc chồng của các công dân, tạo gánh nặng đối với các doanh nghiệp phụ thuộc hợp pháp vào các công nhân nhập cư lành nghề và đe dọa trục xuất hàng loạt bất kể mối quan hệ của họ với đất nước và cộng đồng kéo dài bao lâu hay sâu sắc bao nhiêu."

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tiếp tục thực hiện lời hứa xây dựng các hàng rào thép kéo dài hàng trăm dặm ở biên giới, các nhà phê bình nói rằng ông đang đi ngược lại với tầm nhìn Mỹ của cựu Tổng thống Ronald Reagan, đó là một “thành phố trên một ngọn đồi” với những cánh cửa “mở rộng cho bất cứ ai có ý chí và trái tim muốn ở đây.”

Theo quan điểm của Tổng thống Trump, thành phố trên đồi quá dễ bị tổn thương; chào đón người nước ngoài sẽ mở ra cánh cửa cho một mối đe dọa hiện sinh.

Ông Trump đã hứa sẽ loại bỏ điều đó với những người ủng hộ mình, và ông đã bị mắc kẹt với tầm nhìn đó. Thông điệp “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông xuất hiện trước khi có những thay đổi nhanh chóng về kinh tế và nhân khẩu học của toàn cầu hóa.

Ông Trump đang dựa rất nhiều vào thông điệp đó một lần nữa để giành chiến thắng vào tháng 11 tới, miêu tả những nghị sỹ đảng Dân chủ là những kẻ cực đoan cấp tiến muốn có “biên giới mở” và là những người khuyến khích quyền bảo hộ cho người nhập cư khi cho phép bạo lực và giết người.

Xây dựng pháo đài Mỹ - cam kết không nản của Tổng thống Trump ảnh 2Người di cư Trung Mỹ trèo qua hàng rào biên giới Mexico-Mỹ ở gần cửa khẩu El Chaparral, tại Tijuana, bang Baja California, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết: “Kiểm soát biên giới là cần thiết để bảo vệ các trường học, bệnh viện, công việc và cuộc sống của công dân chúng tôi - và để ngăn chặn tội phạm xâm nhập vào cộng đồng của chúng tôi. Các chính sách của Tổng thống Trump đang khôi phục luật pháp, bảo vệ mạng sống và tăng lương cho những người lao động Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha, những người đã hoàn toàn bị lãng quên và bị phản bội bởi đảng Dân chủ.”

Ngày 10/2, Nhà Trắng đã đưa ra một đề xuất ngân sách năm 2021 sẽ tăng cường việc trục xuất bằng cách bổ sung hàng nghìn cơ quan nhập cư mới và mở rộng phạm vi của nhà tù.

Trong Thông điệp Liên bang mới đây, ông Trump cũng gần như chỉ nói những điều tiêu cực về những người nhập cư. Trong khi những người tiền nhiệm của ông Trump trong Đảng Cộng hòa thường cân bằng các lời kêu gọi kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn với việc tái khẳng định danh tính người nhập cư, ông Trump lại chủ yếu dùng những cụm từ đó để mô tả những người mới đến là tội phạm, đối thủ cạnh tranh và gánh nặng phúc lợi.

Với sự góp sức của cố vấn cấp cao Stephen Miller, một người có quan điểm cứng rắn với nạn nhập cư và là một trong những phụ tá phục vụ lâu năm đáng tin cậy nhất của tổng thống, ông Trump và chính quyền của ông đã tuyên bố một loạt hạn chế mới trong những tháng gần đây.

Cuộc khủng hoảng di cư hiện đang được kiểm soát tương đối bởi các biện pháp thực thi nhằm hạn chế khả năng của những người tị nạn cầu xin sự bảo vệ tại Mỹ.

Số vụ bắt giữ và giam giữ dọc biên giới phía Nam của Mỹ đã giảm 75% kể từ tháng 5/2019.

Cris Ramón, một nhà phân tích nhập cư tại Trung tâm chính sách lưỡng đảng ở Washington, cho biết chính quyền đã đạt được một bước ngoặt vào mùa Hè năm ngoái khi họ ra mắt các biện pháp như “Giao thức bảo vệ người di cư” (MPP) cho phép gửi người tìm kiếm tị nạn trở lại qua biên giới bên kia thay vì cho phép họ chờ đợi ở Mỹ.

Bằng cách gây sức ép với Mexico và Trung Mỹ để hỗ trợ thực thi nhập cư, chính quyền Trump đã có thể sử dụng các công cụ hạn chế mới mà Quốc hội sẽ không chấp thuận. Các quan chức chính quyền Trump sau đó có thể quay lại các ưu tiên nhập cư của họ trong nội địa Mỹ.

Các quan chức an ninh nội địa và những người bảo vệ chính sách nhập cư của ông Trump nói rằng đảng Dân chủ và những người ủng hộ nhập cư đã phản ứng thái quá với các chính sách của Tổng thống, chỉ ra rằng số người tuyên thệ nhập tịch lên tới 833.000 người vào năm 2019.

Họ nói rằng Mỹ vẫn là quốc gia dễ dãi và hào phóng nhất thế giới và chẳng có quốc gia nào khác có quá nhiều người nhập cư và trao cho những người mới đến những quyền giống như công dân bản địa của họ như vậy.

Các chuyên gia nhập cư và những người ủng hộ nói rằng không có gì bất thường khi thấy sự gia tăng trong các đơn xin thường trú và nhập tịch vào những thời điểm lo lắng tăng cao về tình trạng nhập cư.

Các nhà phê bình cũng lưu ý rằng thời gian chờ phê duyệt đã tăng vọt trong 3 năm qua, và chính quyền đang chuẩn bị để tăng đáng kể phí nhập tịch.

Dan Tichenor, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Oregon, người chuyên nghiên cứu về lịch sử chính sách nhập cư của Mỹ, cho biết Mỹ chưa từng chứng kiến bất cứ điều gì giống như cách tiếp cận nhập cư của ông Trump kể từ năm 1920 và cuộc Đại khủng hoảng.

Ông Tichenor nói: “Trước đây, chúng tôi đã có những cuộc đàn áp, nhưng điều nổi bật nhất là chính quyền Trump đã theo đuổi những hạn chế như thế nào.”

Sự khác biệt bây giờ là Mỹ đang ở giữa một cuộc bùng nổ kinh tế, chứ không phải là một sự sụp đổ.

Ông Trump đã nói với các trợ lý rằng ông có kế hoạch tái tranh cử với hồ sơ di trú của mình và cam kết của mình để hoàn thành hơn 500 dặm hàng rào mới dọc biên giới Mexico vào đầu năm 2021.

Cho đến nay, chính quyền của ông đã hoàn thành khoảng 120 dặm, theo số liệu xây dựng mới nhất, nhưng Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố kế hoạch trong tuần tới nhằm kêu gọi xây dựng gần 900 dặm hàng rào mới vào năm 2022, chủ yếu là với số tiền được chuyển từ ngân sách của Bộ Quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục