Yemen: Phái viên của Liên hợp quốc gặp thủ lĩnh phiến quân Houthi

Phái viên của Liên hợp quốc tại Yemen Martin Griffiths đã gặp thủ lĩnh phiến quân Houthi Abdulmalik al-Houthi trước thềm các cuộc đàm phán hoà bình giữa chính phủ Yemen và lực lượng này.
Yemen: Phái viên của Liên hợp quốc gặp thủ lĩnh phiến quân Houthi ảnh 1Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 3/1/2017. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/11, phái viên của Liên hợp quốc tại Yemen Martin Griffiths đã gặp thủ lĩnh phiến quân Houthi Abdulmalik al-Houthi trước thềm các cuộc đàm phán hoà bình giữa Chính phủ Yemen và lực lượng này.

Tại cuộc gặp, ông al-Houthi tái khẳng định cam kết tham dự các cuộc đàm phán hoà bình, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong toả kinh tế đối với Yemen mà liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã áp đặt từ năm 2015 cũng như mở cửa trở lại sân bay quốc tế Sanaa cho các chuyến bay thương mại.

Trước đó một ngày, ông Griffiths đã đến thủ đô Sanaa để thúc đẩy các cuộc đàm phán hoà bình giữa chính phủ Yemen và phiến quân Houthi.

Trong chuyến thăm này, ông dự kiến sẽ tới cả thành phố cảng Hodeidah thuộc quyền kiểm soát của lực lượng trên.

Từ vài tuần qua, thành phố Hodeidah nằm bên bờ biển Đỏ, cửa ngõ đón nhận 80% hàng nhập khẩu và viện trợ của Yemen, đã chìm trong những cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Yemen và phiến quân Houthi.

Ngày 16/11 vừa qua, ông Griffiths đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một thoả thuận ngừng bắn nhân đạo tại thành phố này trước khi tổ chức các cuộc đàm phán hoà bình giữa chính phủ Yemen và lực lượng trên.

Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, cuộc chiến tại Hodeidah đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài ngày gần đây.

[Hơn 85.000 trẻ em chết vì đói và bệnh tật tại Yemen trong 3 năm qua]

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi bùng phát xung đột giữa phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh với các lực lượng ủng hộ chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi được quốc tế công nhận.

Tháng 3/2015, liên minh quân sự các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Hadi, khiến cho xung đột leo thang.

Các nỗ lực nhằm thúc đẩy việc tiến hành đàm phán hòa bình tại Yemen hồi tháng 9 vừa qua tại Thụy Sĩ đã thất bại do phiến quân Houthi không tham dự.

Houthi đòi hỏi cộng đồng quốc tế đảm bảo an ninh chắc chắn hơn cho phái đoàn đàm phán của lực lượng này trên đường di chuyển qua các vùng biển và không phận mà liên minh Arab phong tỏa từ năm 2015./.

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.