Anh và Canada thúc đẩy thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May có cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại thủ đô Ottawa nhằm khẳng định vấn đề Brexit, không ảnh hưởng quan hệ thương mại giữa hai nước.
Anh và Canada thúc đẩy thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: Getty)

Theo kế hoạch, ngày 18/9, Thủ tướng Anh Theresa May có cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại thủ đô Ottawa (Canada) nhằm khẳng định vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, không ảnh hưởng quan hệ thương mại giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng thành lập nhóm làm việc chung để biến thỏa thuận hợp tác kinh tế-thương mại toàn diện mới ký gần đây giữa hai nước thành thỏa thuận song phương giữa Anh và Canada cho thời hậu Brexit. Đây là nhóm làm việc liên Chính phủ thứ 13 mà Anh đã thành lập với các nước để chuẩn bị cho việc ký kết các thỏa thuận thương mại song phương cho thời hậu Brexit giữa Anh với các nước trên thế giới.

Phát biểu với báo chí trước chuyến công du tới Canada, Thủ tướng May khẳng định Anh và Canada đều đánh giá cao giá trị quan trọng của tự do thương mại và tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau tạo nên một liên minh hùng mạnh.​


[Các lãnh đạo doanh nghiệp cảnh báo hình mẫu kinh tế Anh bị phá vỡ]

Bà khẳng định Anh sẽ không thể thực thi thỏa thuận thương mại với bất kỳ nước thứ ba nào trong thời kỳ chuyển đổi giữa Anh và EU - đây là thời kỳ Anh sẽ vẫn giữ nguyên quan hệ thuế quan như hiện nay với EU. Ngoài ra, trong chuyến công du này, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận tương lai của nhà máy sản xuất cánh máy bay cho hãng Boeing do một công ty của Canada sản xuất đặt tại Belfast, Anh, có nguy cơ bị đóng cửa, khiến 4.500 người mất việc làm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox bày tỏ mong muốn nước này và Canada có thể tiến hành đàm phán các thỏa thuận trong thời kỳ chuyển đổi giữa Anh-EU để khi thỏa thuận thương mại Anh-EU ký kết xong thì thỏa thuận thương mại song phương giữa hai nước có thể ngay lập tức được thực thi.

Anh là nước tiếp nhận đầu tư từ Canada lớn thứ hai sau Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục