Nga kêu gọi Mỹ không ủng hộ Ukraine dùng vũ lực với dân

Nga chỉ trích Mỹ cố tình bao biện cho hành động quân sự trấn áp người biểu tình mà chính quyền lâm thời Kiev tiến hành tại miền Đông Ukraine. 
Nga kêu gọi Mỹ không ủng hộ Ukraine dùng vũ lực với dân ảnh 1Binh sỹ Ukraine đụng độ với người biểu tình ly khai tại một cánh đồng gần Kramatorsk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Nga chỉ trích mọi đánh giá cố tình sai lệch của Mỹ về diễn biến tại Ukraine nhằm bao biện cho hành động quân sự trấn áp người biểu tình mà chính quyền lâm thời Kiev tiến hành tại miền Đông nước này.

Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 16/4, trước thềm cuộc gặp bốn bên giữa đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh đánh giá của các bên, đặc biệt là Mỹ, về tình hình đang diễn ra tại Ukraine là không đúng sự thật, trong đó Washington đã vội vàng tận dụng mọi suy đoán của chính quyền lâm thời Kiev để làm cơ sở cáo buộc Nga "hậu thuẫn" cho hành động biểu tình gây bất ổn tại miền Đông, Nam Ukraine.

Ngoài ra, Moskva cũng chỉ trích Washington đã áp đặt tiêu chuẩn kép và "đạo đức giả" khi gọi người biểu tình Maidan lật đổ chế độ của Tổng thống Viktor Yanukovych là "anh hùng" song lại gọi những người biểu tình phản đối chính quyền lâm thời Kiev ở Slaviansk, Donetsk, Lugansk, Kharkov là "khủng bố."

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, trong bối cảnh chính quyền Kiev sử dụng vũ lực trấn áp người biểu tình tại miền Đông, những tuyên bố kiểu "ủng hộ duy trì trật tự pháp luật" của Nhà Trắng thể hiện quan điểm đồng tình với Chính phủ lâm thời Ukraine tuyên chiến chống lại chính người dân nước này.

Moskva cảnh báo Washington cần phải ý thức được những hậu quả thảm khốc khi ủng hộ hành động dùng quân đội chống lại nhân dân của chính quyền Kiev hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục