Ngoại trưởng Lavrov: Các bằng chứng về Nga tấn công mạng là "bịa đặt"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, những bằng chứng cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các nước Phương Tây là "bịa đặt."
Ngoại trưởng Lavrov: Các bằng chứng về Nga tấn công mạng là "bịa đặt" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: istock)

Ngày 17/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, những bằng chứng cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các nước Phương Tây là "bịa đặt," đồng thời khẳng định Moskva không có ý định chứng minh cho ai bất cứ điều gì trong vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2016, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Nga cho rằng tất cả các nước đều phải quan tâm đến an ninh mạng quốc tế. Do đó, Nga luôn luôn ủng hộ thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ lập lại trật tự trong vấn đề đấu tranh chống tội phạm mạng, song lại nhận được cái "lắc đầu" từ các đối tác Phương Tây."

"Những quốc gia từ chối hợp tác thiết lập những nguyên tắc phổ quát để lập lại trật tự trên không gian mạng lại đang ra sức cáo buộc một cách vô căn cứ rằng Nga đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào Phương Tây" - ông Lavrov cho biết thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục