Thủ phạm tấn công bằng dao ở Đức là một người tị nạn Syria

Thủ phạm dùng dao phay chém chết một người phụ nữ sau khi cãi vã và làm bị thương 2 người khác tại thành phố Reutlingen được xác nhận là một người tị nạn Syria 21 tuổi.
Thủ phạm tấn công bằng dao ở Đức là một người tị nạn Syria ảnh 1Hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Reutlingen, ngày 24/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại thành phố Reutlingen thuộc bang Baden-Wurttemberg, phía Tây Nam nước Đức, làm một người chết và hai người khác bị thương.

Hung thủ là một người tị nạn Syria 21 tuổi. Đối tượng đã dùng dao phay chém chết một người phụ nữ sau khi nảy sinh cãi vã với người này. Sau đó y đã chém bị thương một người đàn ông và một phụ nữ khác.

Chỉ ít phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 16 giờ 30 phút (21 giờ 30 phút giờ Hà Nội), cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng.

Theo các thông tin mới nhất, hung thủ chỉ hành động một mình, song hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tranh cãi vã chết người cũng như mối quan hệ giữa những người này.

Trước đó, cảnh sát đã quen với gương mặt của hung thủ bởi y là người bạo lực và đã gây gổ trong một số vụ việc. Tuy nhiên cảnh sát tuyên bố không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục