Dự kiến, các bộ trưởng vẫn tiếp tục thực thi trách nhiệm của mình cho đến khiTổng thống Christofias thông qua các quyết định bổ nhiệm mới.
Theo Hiến pháp Cộng hòa Síp, Tổng thống là người đứng đầu chính phủ.
Cuộc khủng hoảng chính phủ tại Cộng hòa Síp bùng phát sau vụ nổ lớn ngày 11/7vừa qua tại căn cứ hải quân Evangelos Florakis ở miền Nam nước này, khiến 13người thiệt mạng và làm hư hại nghiêm trọng nhà máy điện lớn nhất quốc đảo này.
Thiệt hại kinh tế do vụ nổ gây ra lớn đến mức người điều hành Ngân hàng trungương Síp đã phải cảnh báo rằng, Síp có thể trở thành quốc gia thứ tư của Khu vựcđồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cần đến sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh châuÂu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Trong khi đó, từ nhiều ngày qua, tại thủ đô Nicosia của Síp đã diễn ra nhiềuhành động phản đối của người dân đòi Tổng thống Christofias và chính phủ từchức. Trước đó, vụ nổ lớn nói trên cũng đã khiến các Bộ trưởng Quốc phòng vàNgoại giao Síp bị "mất ghế."./.