11/6: Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nga, Kyrgyzstan và Bulgaria

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận gần 8.800 ca nhiễm COVID-19 mới và có thêm 8.357 người khỏi bệnh; trong khi đó, Kyrgyzstan và Bulgaria ghi nhận số ca nhiễm mới lần lượt là 36 và 104 ca.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi tham quan hội chợ sách ở Moskva, Nga, ngày 6/6/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi tham quan hội chợ sách ở Moskva, Nga, ngày 6/6/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga ngày 11/6 cho biết nước này ghi nhận 8.779 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số lên 502.436 ca.

Ngoài ra Nga cũng ghi nhận thêm 174 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 6.532 ca. Trong khi đó, cũng trong 24 giờ qua có thêm 8.357 người khỏi bệnh nâng tổng số ca bình phục lên 261.150 ca.

Thủ đô Moskva vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, với 1.436 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm tại đây lên 201.221 ca.

[Tình hình COVID-19: Pháp cân nhắc chấm dứt biện pháp y tế khẩn cấp]

Tính đến ngày 10/6, tổng cộng 321.923 người tại Nga đang được giám sát y tế, trong khi trên 13,8 triệu xét nghiệm đã được tiến hành trên cả nước.

Tại Kyrgyzstan, Thứ trưởng Bộ Y tế Nurbolot Usenbaev cho biết nước này ngày 11/6 xác nhận thêm 36 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.129 ca.

Ngoài ra, 58 ca khỏi bệnh trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca bình phục lên 1.630 ca. Tổng số ca tử vong vẫn là 26 ca.

Trong số các ca nhiễm mới, 19 ca có tiếp xúc gần với người nhiễm, 13 ca không rõ nguồn lây và 4 ca từ nước ngoài.

Tại Bulgaria, Bộ Y tế nước này ngày 11/6 cho biết, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tăng mạnh với 104 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.993 ca. Số ca bình phục tăng 41 ca lên 1.664 ca trong khi số ca tử vong vẫn là 167 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục