5 triệu bảng "cứu" Rooney

Chỉ 5 triệu bảng là "cứu" được Rooney khỏi M.U

Tiền đạo Wayne Rooney hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với Man United mà chỉ mất có 5 triệu bảng ngay trong mùa Hè tới.
Thông tin trên Independent cho hay, Tiền đạo Wayne Rooney hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với Manchester United mà chỉ mất có 5 triệu bảng ngay trong mùa Hè tới.

Theo quy định chuyển nhượng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), cũng như Luật Webster, Rooney chỉ phải bỏ ra có 5 triệu bàng là có thể mua lại năm cuối cùng trong bản hợp đồng với Manchester United cộng thêm một khoản tiền bồi thường nhỏ cho đội bóng chủ quản.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, bất cứ đội bóng nào muốn có anh thì đây thực sự là cái giá quá "bèo" cho một chân sút chất lượng hàng đầu thế giới.

Theo luật sư người Tây Ban Nha, Ruiz Huerta y Crespo - người đã luôn có mặt trong các vụ việc liên quan tới Khoản 17 (của FIFA khẳng định, tiền đạo Rooney hoàn toàn có thể rời khỏi Manchester United sau khi đã bỏ ra 5 triệu bảng cùng những khoản bồi thường không đáng kể.

Theo Khoản 17, một cầu thủ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng khi đã số tuổi, và với một cầu thủ dưới 28 tuổi như Wayne Rooney thì khoảng thời gian bảo đảm này sẽ là ba năm. Như vậy, khi gia hạn hợp đồng với Manchester United vào tháng 11/2006, Rooney chỉ mới 21 tuổi và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã thực hiện xong ba năm hợp đồng (tháng 11/2009).

Điều này cũng có nghĩa vào mùa Hè tới, Rooney sẽ chỉ còn một năm hợp đồng với Manchester United nên anh cũng chỉ phải mua lại hợp đồng của mình bằng cách mua một năm tiền lương (5 triệu bảng).

Với những quy định của Luật Webster (chỉ tính kỳ chuyển nhượng mùa Hè), Manchester United rất có thể sẽ bán Rooney ra đi ngay trong mùa Đông này, bởi chắc chắn họ không muốn mất trắng nếu như anh không đồng ý ký vào bản gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục