AFF Cup 2020: Truyền thông Indonesia khen ngợi tinh thần của đội nhà

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan đánh giá “màn trình diễn của các cầu thủ Garuda thật phi thường,” đồng thời bày tỏ lòng tự hào khi chứng kiến tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ.
AFF Cup 2020: Truyền thông Indonesia khen ngợi tinh thần của đội nhà ảnh 1Tranh chấp bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội trong trận đấu. (Ảnh: Thế Vũ/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho rằng chính tinh thần là yếu tố then chốt mang lại một điểm cho đội tuyển “Đỏ Trắng” trong cuộc đọ sức quyết liệt với các “chiến binh rồng vàng” vào tối 15/12 trong khuôn khổ loạt trận thứ ba của bảng B, AFF Suzuki Cup 2020.

Trong bài bình luận đăng trên trang web chính thức, Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan đánh giá “màn trình diễn của các cầu thủ Garuda thật phi thường,” đồng thời bày tỏ lòng tự hào khi chứng kiến “tinh thần chiến đấu hết mình đến tận phút chót” của các cầu thủ của đội tuyển quốc gia.

[HLV Indonesia thừa nhận làm mọi cách để cầm hòa tuyển Việt Nam]

Về phần mình, Phó Chủ tịch PSSI Iwan Budianto đánh giá: “Phong độ của đội tuyển quốc gia Indonesia tiếp tục được cải thiện. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ đi đến trận chung kết.”

Trong khi đó, trang Bola.net chuyên tin bóng đá của Indonesia giật tít: “Nhờ kỷ luật, Đội tuyển quốc gia Indonesia đã cầm hòa Việt Nam tại AFF Cup 2020. Theo tờ báo này, các chú “chim ưng Garuda” tiếp tục chuỗi trận bất bại với kết quả hòa 0-0 khi đối đầu với Việt Nam.

Trong trận đấu này, Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã thay đổi sơ đồ chiến thuật, sử dụng tới 5 hậu vệ để ngăn cản lối chơi của tuyển Việt Nam. Những phút đầu, Indonesia cố gắng gây sức ép lên đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, các học trò của Huấn luyện viên Park Han-Seo đã bắt đầu kiểm soát được nhịp độ trận đấu.

Dù có tỷ lệ cầm bóng vượt trội song Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong việc phá vỡ hàng thủ chặt chẽ của Indonesia trong trận đấu này. Trong khi đó, Indonesia thỉnh thoảng cố gắng phát động phản công. Tuy nhiên, tỷ số vẫn được giữ nguyên 0-0 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Hậu vệ Alfaeandra Dewangga Santoso của đội tuyển Indonesia được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cùng có thêm một điểm, Indonesia và Việt Nam tiếp tục chia nhau ở vị trí thứ nhất và thứ hai bảng B với 7 điểm, trong khi Malaysia đứng thứ 3 với 6 điểm.

Điều này có nghĩa là suất vào bán kết sẽ được xác định ở loạt trận đấu cuối cùng vào ngày 19/12. Indonesia sẽ gặp Malaysia, trong khi Việt Nam chạm trán Campuchia vào cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục