Ai Cập kêu gọi tất cả các bên ở Syria ưu tiên lợi ích quốc gia

Ngoại trưởng Ai Cập kêu gọi thiết lập một tiến trình chính trị toàn diện do người Syria lãnh đạo với sự tham gia của tất cả các thành phần trong xã hội Syria.

Người dân bán hàng tại chợ ở Damascus (Syria) ngày 16/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân bán hàng tại chợ ở Damascus (Syria) ngày 16/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng Arab ở Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 12/1, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi các bên khu vực và quốc tế ngăn chặn Syria trở thành trung tâm của các nhóm khủng bố, điều có thể gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào tại Trung Đông.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdelatty nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế để đảm bảo rằng Syria không trở thành nguồn gốc của sự bất ổn trong khu vực hoặc là nơi trú ẩn của các nhóm khủng bố.

Ngoại trưởng Ai Cập cũng kêu gọi thiết lập một tiến trình chính trị toàn diện do người Syria lãnh đạo với sự tham gia của tất cả các thành phần trong xã hội Syria.

Theo ông Abdelatty, tiến trình chính trị Syria phải tính đến sự đa dạng về tôn giáo, giáo phái và sắc tộc, cũng như cho phép các lực lượng chính trị khác nhau tham gia giai đoạn chuyển tiếp theo Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, ông Abdelatty nêu bật sự cần thiết phải duy trì sự thống nhất, ổn định, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cũng như hỗ trợ các thể chế quốc gia của nước này trong việc phục vụ người dân Syria.

Ông Abdelatty nhấn mạnh tình đoàn kết của Ai Cập với người dân Syria và ủng hộ nguyện vọng chính đáng của họ, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ở Syria ưu tiên lợi ích quốc gia để đảm bảo nước này có thể khôi phục vai trò của mình trong khu vực và thế giới.

Trong phát biểu của mình, ông Abdelatty đã lên án sự xâm nhập của các lực lượng Israel vào vùng đệm giữa Israel và Syria ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng cũng như việc Israel chiếm giữ các vùng lãnh thổ khác của Syria.

Ông nhấn mạnh Cairo hoàn toàn bác bỏ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Israel cũng như việc nước này vi phạm thỏa thuận năm 1974.

Ngoài ra, ông Abdelatty cũng lên án các cuộc không kích có hệ thống của Israel vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lực quân sự của Syria, đồng thời kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ Syria và tuân thủ thỏa thuận năm 1974.

Cuộc họp cấp bộ trưởng Arab diễn ra tại Riyadh để thảo luận về tình hình Syria cũng như các nỗ lực nhằm hỗ trợ quốc gia Trung Đông này.

Cuộc họp bao gồm hai phiên họp, với phiên đầu tiên là các cuộc thảo luận của các quan chức Arab, trong khi phiên thứ hai có sự tham dự của các đại diện từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Vương quốc Anh, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.