Algeria mở lại Đại sứ quán tại Kiev sau 1 năm đóng cửa

Bộ Ngoại giao Algeria cho biết sẽ mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Kiev của Ukraine sau một năm bị đóng cửa do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Algeria mở lại Đại sứ quán tại Kiev sau 1 năm đóng cửa ảnh 1(Nguồn: AA)

Theo Reuters, Đài truyền hình quốc gia Algeria dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết sẽ mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Kiev sau một năm bị đóng cửa do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Thông báo có đoạn: “Quyết định này nằm trong khuôn khổ bảo vệ lợi ích của Nhà nước Algeria và lợi ích của cộng đồng dân tộc ở Ukraine. Đại sứ quán Algeria tại Kiev, vốn bị đình chỉ hoạt động dotình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Ukraine, sẽ do Đại biện lâm thời quản lý.”

[LHQ nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong tháo gỡ xung đột Ukraine]

Theo thông báo, quyết định mở lại cơ quan đại diện ngoại giao này sẽ có hiệu lực “sớm nhất có thể.”

Đại sứ quán Algeria đóng cửa từ tháng Ba năm ngoái sau khi Nga tiến hành chiến dịch tấn công quân sự đối với Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục