Anh tăng cường hiện diện quân sự ở Bosnia và Herzegovina

Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này sẽ triển khai bổ sung 90 quân nhân tới Bosnia và Herzegovina nhằm “dự báo, giám sát và ngăn chặn bất ổn dân sự.”
Anh tăng cường hiện diện quân sự ở Bosnia và Herzegovina ảnh 1Binh lính của Anh. (Nguồn: Guardian)

Theo THX, ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này sẽ triển khai bổ sung 90 quân nhân tới Bosnia và Herzegovina nhằm “dự báo, giám sát và ngăn chặn bất ổn dân sự” tại quốc gia này.

Tin cho biết Anh sẽ điều động 2 trung đội trinh sát tới Bosnia và Herzegovina trong 6 tháng - giai đoạn bầu cử ở nước này và sẽ đóng tại trụ sở của Althea - Lực lượng của Liên minh châu Âu (Eufor) ở Srajevo.

Động thái trên diễn ra sau khi Phó Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu có đề nghị với Bộ Quốc phòng Anh.

Theo bộ trên, các bài học rút ra từ cuộc diễn tập tiến hành sau cuộc bạo động dân sự tại Bosnia và Herzegovina hồi tháng 2 vừa qua cho thấy sự cần thiết phải “tăng cường khả năng” cho căn cứ Althea của Eufor, trong đó có việc nắm bắt tình hình và lên kế hoạch tác chiến.

Dự kiến Bosnia và Herzegovina sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.