Anh và Nga bất đồng về vụ "vũ khí hóa học" ở Syria

Ông Vladimir Putin đã nói với ông Cameron rằng hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.
Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ngày 26/8, Tổng thống NgaVladimir Putin đã nói với Thủ tướng Anh David Cameron rằng hiện vẫnchưa có bằng chứng cho thấy chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa họcnhằm vào quân nổi dậy.

Theo phát ngôn viên Chính phủ Anh,trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, ông Putin nói rằng "họ khôngcó bằng chứng về việc một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy rahay chưa và ai là người chịu trách nhiệm".

Trong khi đó, ông Cameron chorằng "gần như không còn nghi ngờ" gì về khả năng chính quyền Tổng thốngBashar al-Assad đã tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Thủ tướngAnh hoài nghi phe đối lập Syria có khả năng tiến hành vụ tấn công nhưvậy và chỉ ra rằng chính quyền Syria từng phát động cuộc tấn công quy môlớn trong khu vực này trước và sau vụ việc này.

Thủ tướng Cameron cũngnói thêm rằng Damascus "đã ngăn cản LHQ đi vào hiện trường ngay lập tức,cho thấy họ có gì đó muốn giấu".

Tuy nhiên, hai nhà lãnhđạo cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận mà các nhà lãnh đạoG-8 đạt được hồi tháng 6, theo đó không bên nào được sử dụng vũ khí hóahọc và bất cứ việc sử dụng chúng sẽ gặp phải phản hồi mạnh mẽ từ cộngđồng quốc tế.

Cùng ngày, chính phủ Arập Xêút đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc(HĐBA) hành động chống lại các vụ thảm sát của chính quyền Syria và việcDamascus bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào chính người dânnước này.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong lúc đang diễnra các cuộc tham vấn cấp cao tại thủ đô một số nước phương Tây bàn vềphản ứng của cộng đồng quốc tế đối với vụ tấn công được cho là sử dụngvũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus hồi tuần trước.

Quốc vương Arập "hốithúc cộng đồng quốc tế, đại diện là HĐBA, thể hiện trách nhiệm của mìnhtrước những thảm kịch và các vụ tàn sát kinh hoàng mà chế độ Syria đã gâyra đối với người dân nước này bằng việc sử dụng các loại vũ khí bị cấmtrên bình diện quốc tế như vũ khí hóa học".

Arập Xêút công khai ủng hộ cuộc nổi dậy vũ trang chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.