Áo dọa sẽ đóng cửa biên giới với Italy vì vấn đề người di cư

Theo Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka, nước này sẵn sàng đóng cửa biên giới với Italy tại cửa khẩu Đèo Brenner trong vòng 24 giờ tới nếu người di cư hướng đến Áo tăng quá cao.
Áo dọa sẽ đóng cửa biên giới với Italy vì vấn đề người di cư ảnh 1Người di cư xếp hàng chờ được cấp giấy phép cư trú tại trụ sở cảnh sát ở Naples, miền Nam Italy. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng tin ANSA, Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka được tờ Bild của Đức ngày 18/7 dẫn lời nói rằng Vienna sẵn sàng đóng cửa biên giới với Italy tại cửa khẩu Đèo Brenner trong vòng 24 giờ tới nếu người di cư hướng đến Áo tăng quá cao.

Ông Sobotka được dẫn lời nói: “Nếu số người di cư bất hợp pháp tiến về phía Áo tiếp tục gia tăng, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới tại cửa khẩu Đèo Brenner. Chúng tôi có thể đóng cửa biên giới trong vòng 24 giờ tới và chỉ đạo các binh sĩ của chúng tôi thực hiện những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt."

[Italy đã triệu tập Đại sứ Áo về kế hoạch kiểm soát biên giới]

Phản ứng trước phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Áo, Thứ trưởng Ngoại giao Italy Mario Giro cho biết Rome “không có ý định thực hiện các hành động đơn phương” trong cuộc khủng hoảng người di cư, đồng thời nói rằng Vienna nên “giảm bớt giọng điệu gay gắt.” Ông Giro cũng mô tả hành động dọa đóng cửa cửa khẩu Đèo Brenner là “không thực tế."

Tình trạng căng thẳng đang diễn ra sau khi có tin Rome đang xem xét việc cấp thị thực nhân đạo cho 200.000 người di cư ở Italy để họ có thể đi lại ở châu Âu. Tuy nhiên, tin này đã bị Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano bác bỏ.

Trong trường hợp được cấp thị thực tạm thời, những người di cư ở Italy có thể đi lại tự do đến các nước thuộc Khối Schengen, tạo nên một làn sóng di cư ồ ạt đến các nước Bắc Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.