Argentina có thể đứng ra đăng cai toàn bộ giải Copa America

Tổng thống Fernandez cho biết vấn đề lo ngại nhất đối với Argentina hiện nay là nguy cơ xâm nhập của các biến thể COVID-19 từ các nước khác, đặc biệt là Brazil.
Argentina có thể đứng ra đăng cai toàn bộ giải Copa America ảnh 1Tổng thống Argentina Alberto Fernandez. (Nguồn: Reuters)

Ngày 18/5, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết nước này có thể sẽ xem xét khả năng đứng ra đăng cai toàn bộ giải bóng đá Copa America dự kiến khai mạc vào tháng 6 tới, trong trường hợp Colombia - quốc gia đồng chủ nhà, không thể tổ chức được như dự định do tình hình biểu tình bạo loạn xã hội đang xảy ra tại nước này những tuần qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu trên đài phát thanh Radio 10, nhà lãnh đạo Argentina khẳng định nếu Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) và ban tổ chức giải đấu bảo đảm được việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp dịch tễ phòng ngừa COVID-19 thì chính phủ Argentina sẽ nghiên cứu khả năng đứng ra đăng cai toàn bộ Copa America.

Tổng thống Fernandez cho biết vấn đề lo ngại nhất đối với Argentina hiện nay là nguy cơ xâm nhập của các biến thể COVID-19 từ các nước khác, đặc biệt là Brazil.

Về các cơ sở thi đấu và các vấn đề hậu cần khác, Argentina chắc chắn có thể đáp ứng đủ cho tất cả các đội bóng tham gia nhờ kinh nghiệm tổ chức các giải bóng đá lớn trước đây.

[Argentina khẳng định vẫn đồng đăng cai tổ chức Copa America 2021]

Dù vậy, Argentina trên thực tế hiện cũng đang phải đối phó với làn sóng thứ 2 của COVID-19 với số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh theo ngày và các đội bóng nước này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Mới đây nhất, câu lạc bộ River Plate của Argentina xác nhận có thêm 5 ca mắc COVID-19, trong khi trước đó ít ngày đã có tới 10 cầu thủ của đội có kết quả xét nghiệm dương tính trong bối cảnh River Plate chuẩn bị cho trận đấu với Independiente Santa Fe tại giải Copa Libertadores những ngày tới.

Theo lịch trình ban đầu, Copa America đáng ra đã được tổ chức vào giữa năm 2020 nhưng buộc phải hoãn sang năm nay do đại dịch COVID-19.

Dự kiến giải đấu bóng đá quan trọng nhất khu vực Nam Mỹ này sẽ được khởi tranh từ 13/6 đến 10/7 tới tại 2 địa điểm thi đấu là Argentina và Colombia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục