Bao giờ Đoàn Văn Hậu hồi phục hoàn toàn chấn thương?

Đoàn Văn Hậu đã trải qua hơn một năm rưỡi loay hoay với chấn thương và chưa thể lấy lại phong độ cao nhất ở những giải đấu gần đây ở cả cấp câu lạc bộ hay đội tuyển.
(Ảnh: Vietnam+)
(Ảnh: Vietnam+)

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup vào tháng Tám này, đội tuyển Việt Nam hiện tại chỉ còn duy nhất Đoàn Văn Hậu còn phải tập riêng và chưa thể đạt trạng thái tốt nhất. 

Đây không phải lần đầu tiên hậu vệ Hà Nội FC loay hoay với chấn thương trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây. 

Chấn thương dai dẳng 

Văn Hậu được chẩn đoán chấn thương đầu gối khi thi đấu ở câu lạc bộ SC Heerenveen (Hà Lan) hồi tháng 3/2020. Kể từ đó tới nay, số lần ra sân của cầu thủ này rất ít ỏi, đặc biệt Văn Hậu không có phong độ cao nhất. 

Hồi tháng 9/2020, khi đã trở về nước thi đấu, Văn Hậu tiếp tục được chẩn đoán bị giãn phù dập dây chằng chéo, cơ gân kheo và sừng trước sụn chêm và cần nghỉ ít nhất 6 tuần. 

Sau quá trình hồi phục chấn thương này, cầu thủ sinh năm 1999 trở lại và kịp thi đấu hai trận cuối mùa giải 2020 cùng Hà Nội FC, nhưng rồi lại tái phát chấn thương vào đầu tháng 12/2020. 

Đoàn Văn Hậu chấn thương từ Hà Lan cho tới khi trở về Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Khi ấy, câu lạc bộ Thủ đô nhanh chóng đưa Văn Hậu đi phẫu thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh với hy vọng chưa trị dứt điểm chấn thương, dù trước đó nhiều lần cầu thủ này được bác sỹ đội tuyển Việt Nam khuyên rằng nên phẫu thuật sớm. 

Tới tháng 3/2021, trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE, Văn Hậu vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất. 

Lúc này, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức một cuộc hội chẩn với đầy đủ nhiều chuyên gia, bác sĩ từ đội tuyển, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, bởi chấn thương của Văn Hậu rất phức tạp. 

Sau đó, Văn Hậu bước vào quá trình trị liệu và hồi phục chấn thương tương đối hiệu quả để có thể trở lại thi đấu ở vòng loại World Cup tại UAE vào tháng Sáu vừa qua. 

Nỗi lo của đội tuyển Việt Nam 

Dù Văn Hậu trở lại thi đấu nhưng cũng chưa có phong độ tốt nhất so với chính bản thân trong quá khứ sau màn trình diễn tại UAE. 

Điều này dễ hiểu khi anh không được thi đấu nhiều trong vòng hơn một năm trở lại đây bởi chấn thương. Khoảng thời gian này còn kéo dài thêm nữa nếu tính cả khi anh chỉ dự bị tại châu Âu. 

Kể từ thời điểm gia nhập SC Heerenveen cho tới nay, Văn Hậu gần như không được chơi bóng đủ nhiều để đáp ứng với tiến trình phát triển của một cầu thủ trẻ ở độ tuổi đôi mươi. 

Đoàn Văn Hậu trở lại thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 tại UAE, nhưng không có phong độ cao nhất. (Ảnh: TTXVN)

Sau màn trình diễn chói sáng năm 2018 và 2019 qua nhiều giải đấu lớn, đẳng cấp của Văn Hậu là điều không phải bàn cãi. Cầu thủ này quan trọng, trở thành một phần không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. 

Cách ông thầy người Hàn Quốc ưu ái và chờ đợi Văn Hậu trong những lần chấn thương đủ cho thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của anh. 

Song, tầm ảnh hưởng càng lớn thì vấn đề của Văn Hậu càng trở nên nghiêm trọng. Việc phải loay hoay với chấn thương giờ đây trở thành vấn đề cấp bách cần tìm cách giải quyết triệt để. Dễ nhận thấy, cứ khoảng 4 tháng, Văn Hậu lại gặp vấn đề chấn thương vì chưa được điều trị dứt điểm.  

Văn Hậu mới 22 tuổi, còn nhiều thời gian trước mắt. Tuy nhiên, hai năm không được thi đấu vừa qua khi đang vào "độ chín" chắc chắn tạo vết gợn trong tiến trình trưởng thành và phát triển.

Thời gian từ nay tới hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 chưa đầy một tháng. Khoảng thời gian này liệu có đủ để Đoàn Văn Hậu hồi phục hoàn toàn và trở lại thi đấu cùng phong độ cao nhất?./. 

(Nguồn: TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục