Bầu cử tổng thống là yếu tố giúp Ukraine thoát khủng hoảng

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định cuộc bầu cử tổng thống vào 25/5 của Ukraine sẽ là yếu tố then chốt để nước này thoát khỏi khủng hoảng.
Bầu cử tổng thống là yếu tố giúp Ukraine thoát khủng hoảng ảnh 1 HTML clipboardNgoại trưởng Ukraine Andrei Deshchytsia (trái) đón ông Frank-Walter Steinmeier tại sân bay Ukraine. (Nguồn: rte.ie)

Theo AFP và Reuters, ngày 13/5, khi đặt chân tới thủ đô Kiev trong một chuyến công du quan trọng, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 của Ukraine sẽ là yếu tố then chốt để đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng.

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm với các quan chức Ukraine, ông Steinmeier tuyên bố: "Chúng tôi đều nhất trí rằng cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 sẽ đóng một vai trò then chốt," đồng thời bày tỏ hy vọng các bước đi ở Ukraine sẽ "giúp giành lại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, từng bước giải giáp các nhóm vũ trang và khôi phục thẩm quyền của nhà nước."

Ngoại trưởng Đức cũng hy vọng các cuộc đàm phán "bàn tròn" giữa giới chính khách và các nhóm dân sự trong tuần này sẽ góp phần dẫn tới việc giải giáp lực lượng ly khai và cải thiện bầu không khí trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tháng tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.