Belarus kêu gọi EU từ bỏ ngay "tư duy trừng phạt"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus kêu gọi EU bỏ "tư duy trừng phạt" và áp dụng biện pháp khôi phục lại lòng tin.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Andrei Savinykh ngày 15/10 tuyên bốquyết định của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) về việc kéo dài các lệnhtrừng phạt đối với Belarus đã đóng băng quan hệ của Minsk với EU ởmức không thể chấp nhận được.

Bộ trưởng ngoại giao 27 nước EU trong cuộc họp ngày 15/10 tại Luxembourgđã quyết định kéo dài tới ngày 31/10/2013 các lệnh trừng phạt đốivới chính quyền Minsk, do cái mà EU gọi là "không có sự cải thiệntình hình nhân quyền, luật pháp và tuân thủ các nguyên tắc dân chủ" ởBelarus.

Ông Savinykh tuyên bố Belarus sẽ không để bị gây sức ép, đồng thời nêu rõchính sách của EU không phù hợp với các tiêu chuẩn của quan hệ lánggiềng thân thiện. Theo ông, việc giải quyết các bất đồng hiện nay chỉcó thể thực hiện được trên cơ sở hai bên xích lại gần nhau.

Ông cũng kêu gọi EU từ bỏ "tư duy trừng phạt" và áp dụng các biệnpháp khôi phục lại lòng tin. Belarus mong muốn đối thoại xây dựng vàtôn trọng lẫn nhau với EU và sẵn sàng cùng EU tiến tới cuộc đốithoại này.

Quan hệ Belarus-EU trở nên đặc biệt căng thẳng vào cuối tháng Hai vừa qua,khi EU tuyên bố tăng cường trừng phạt Minsk, đổi lại Belarus yêu cầu đạisứ Ba Lan và EU rời khỏi nước này.

EU sau đó đã triệu hồi tất cả đại sứ các nước thuộc EU tại Belarusvà vào cuối tháng Ba đã mở rộng danh sách các quan chức và công tyBelarus bị trừng phạt.

Tháng Tám, căng thẳng trong quan hệ giữa EU và Belarus leo thang sau khiđại sứ Thụy Điển bị trục xuất khỏi Minsk. EU cũng chỉ trích cuộcbầu cử quốc hội mới đây của Belarus mà theo tổ chức này là "khôngphù hợp với các tiêu chuẩn dân chủ quốc tế"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 18/11/2024. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Romania xác nhận không gửi quân đến Ukraine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 20-21/3, Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu cho biết sẽ xác nhận việc không gửi quân đến Ukraine.