Berlusconi là nhân tố tăng uy tín của đảng Forza Italy

Đảng Forza Italy, do cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đứng đầu, đang gia tăng uy tín trở lại sau khi ông này tiến hành các chiến dịch tranh cử của đảng mình.
Berlusconi là nhân tố tăng uy tín của đảng Forza Italy ảnh 1Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đảng Forza Italy, đảng do cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đứng đầu, đang gia tăng uy tín trở lại sau khi ông này bắt đầu tiến hành các chiến dịch tranh cử của đảng mình cho cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu và Hội đồng địa phương ở Italy vào cuối tháng này.

Báo chí Italy nhận định ông Berlusconi chính là nhân tố thúc đẩy uy tín của đảng Forza Italy.

Kết quả điều tra của Viện nghiên cứu dư luận Piepoli mới công bố cho thấy, mặc dù chỉ số ủng hộ của cử tri đối với Forza Italy vẫn chưa ở mức 20%, nhưng đã đạt 19,5%, tăng 0,5% so với tuần trước.

Trong khi đó, đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền và Phong trào 5 Sao (M5S) của cựu diễn viên hài Beppe Grillo vẫn ổn định ở mức 34% và 24%.

Theo bình luận của nhật báo thiên tả La Repubblica, uy tín của đảng Forza Italy bắt đầu lên nhờ việc ông Berlusconi liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình về chính trị, sử dụng vũ khí công kích bằng sự hài hước của Beppe Grillo để tấn công các đối thủ, đồng thời không ngừng lặp đi lặp lại, rằng ông là nạn nhân của một cuộc đảo chính về chính trị mà các quan tòa cánh tả dưới quyền của Tổng thống Italy Giorgio Napolitano thực hiện để lật đổ ông.

Nhật báo La Stampa cho rằng, chỉ số ủng hộ của Berlusconi thường xuyên tăng lên mỗi khi ông thành công trong việc mô tả mình là nạn nhân của những mưu đồ chính trị nhằm gạt ông khỏi đời sống chính trị đất nước.

Tờ báo này cũng cho rằng, ông Berlusconi sẽ tận dụng việc tiến hành lao động công ích ở một trại dưỡng lão ngoại ô Milan, miền Bắc Italy, để tăng cường xuất hiện nhiều hơn nữa trên các phương tiện truyền thông, nhằm tăng sức ảnh hưởng của mình trong mắt các cử tri.

Theo dự kiến, ông sẽ bắt đầu chăm sóc cho các cụ già bị bệnh Alzheimer ở một trung tâm dưỡng lão mỗi tuần ít nhất 4 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ ngày 9/5 tới.

Theo đánh giá của La Stampa, Forza Italy chịu tác động mạnh từ việc mất uy tín của ông Silvio Berlusconi và có thể sẽ chỉ đạt cao nhất là 25% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu, theo dự kiến diễn ra vào ngày 25/5.

Đây được coi là một cơ hội để đảng Forza Italia và cá nhân ông Berlusconi lấy lại uy tín của mình sau khi ông bị truất phế khỏi Thượng viện vào tháng 11/2013 do ông bị kết án đã gian lận thuế trong các hoạt động kinh doanh ở tập đoàn Mediaset mà ông làm chủ sở hữu.

Hiện ông Berlusconi đang tiếp tục vướng vào vòng lao lý. Ông đang kháng án bản án 7 năm tù mà một tòa án đã tuyên sau khi xét thấy ông có tội trong việc quan hệ tình dục với một gái mại dâm vị thành niên đồng thời đã lợi dụng chức vụ để che giấu vụ việc.

Ông Berlusconi cũng đang phải hầu tòa vì cáo buộc đã hối lộ một thượng nghị sỹ cánh tả để ông này chuyển sang ủng hộ mình, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi vào năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục