Bí ẩn sau những lá phiếu bầu chọn tại giải thưởng FIFA 2016

Tại "The Best" - giải thưởng mới do FIFA sáng lập - hai ngôi sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã chọn cách bỏ phiếu giống hệt giải Quả bóng Vàng năm ngoái.
Bí ẩn sau những lá phiếu bầu chọn tại giải thưởng FIFA 2016 ảnh 1Cầu thủ Cristiano Ronaldo (trái) giành giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA. Danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất thuộc về Carli Lloyd, Đội tuyển quốc gia Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tại "The Best" - giải thưởng mới do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sáng lập, hai ngôi sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã chọn cách bỏ phiếu giống hệt giải Quả bóng Vàng năm ngoái, theo đó họ cùng bỏ phiếu cho ba đồng đội tại câu lạc bộ.

Vẫn như năm trước, Messi đã bầu cho Luis Suarez ở vị trí đầu tiên, thứ hai là Neymar và thứ ba là Andres Iniesta. Trong khi đó, những lá phiếu của siêu sao người Bồ Đào Nha có chút thay đổi về thứ tự.

Ronaldo bầu cho Gareth Bale ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Luka Modric rồi đến Sergio Ramos. Còn năm ngoái, CR7 đã bầu cho Benzema ở vị trí thứ nhất, tiếp theo là James Rodriguez và cuối cùng mới là Gareth Bale.

Trong số phiếu được bầu bởi những đội trưởng, huấn luyện viên và một thành viên của phương tiện truyền thông đến từ mỗi liên đoàn bóng đá quốc gia, có một số phiếu đáng chú ý:

- Thủ thành của Juventus Gianluigi Buffon đã nhận được 10 phiếu ở vị trí đầu tiên, trong đó có phiếu của huấn luyện viên Giampiero Ventura. Trong khi đó, đội trưởng của đội tuyển quốc gia Ba Lan Robert Lewandowski bình chọn cho người đồng đội tại Bayern Munich, thủ thành Manuel Neuer là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

- Đội trưởng tuyển Pháp Hugo Lloris và huấn luyện viên Didier Deschamps bầu cho Antoine Griezmann ở vị trí đầu tiên nhưng thành viên của phương tiện truyền thông, Jean Resseguie lại chọn Ronaldo.

- Tất cả thành viên đến từ xứ Wales cùng đội trưởng của Grenada và các huấn luyện viên của Ấn Độ, Hàn Quốc, Maldives, Montserrat, và Cộng hòa Ireland đều bầu cho Gareth Bale.

- Toni Kroos nhận được năm phiếu ở vị trí đầu tiên, trong đó có phiếu của huấn luyện viên Joachim Loew và người đồng đội Manuel Neuer.

- Chỉ có đội trưởng New Zealand, Chris Wood và Eden Hazard bình chọn cho Kevin De Bruyne. Đội trưởng tuyển Bỉ Vincent Kompany đã chọn những người đồng đội tại Man City.

- Tiền đạo Jamie Vardy nhận được bốn phiếu ở vị trí đầu tiên từ đội trưởng và huấn luyện viên của Thổ Nhĩ Kỳ và Caicos, huấn luyện viên của Đài Loan, và một thành viên phương tiện truyền thông từ Vanuatu. huấn luyện viên của Palestine và các phóng viên từ Algeria và Cuba bầu cho một cầu thủ khác của Leicester là Riyad Mahrez.

- Alexis Sanchez của Arsenal nhận được sự hỗ trợ đáng ngạc nhiên của ông thầy ở đội tuyển Chile. Theo đó, huấn luyện viên Juan Antonio Pizzi chỉ bình chọn cho riêng Sanchez chứ không bầu thêm cho bất kỳ một ai khác. Điều kỳ lạ ở đây là các huấn luyện viên của Samoa và American Samoa cũng có lựa chọn tương tự.

- Ba cầu thủ chỉ nhận được một phiếu ở vị trí đầu tiên gồm có Paul Pogba (từ một phóng viên Lesotho), Sergio Aguero (một phóng viên Grenada) và Mesut Ozil (huấn luyện viên Kyrgyzstan, ông Alexander Krestinin).

- Đội trưởng tuyển Anh Wayne Rooney bỏ qua Messi bằng cách bầu cho Ronaldo, Suarez và Vardy. Trong khi đó, huấn luyện viên tuyển Anh, ông Gareth Southgate chọn Ronaldo, Messi và N'Golo Kante. Không một ai bỏ phiếu cho Rooney./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục