Bỉ là quốc gia cấp nhiều vũ khí nhất cho Trung Đông

10 năm sau khi mở cửa thị trường buôn bán vũ khí, các "đại gia" dầu mỏ như Saudi Arabia, Qatar, UAE đã mang lại cho Bỉ khoảng 1 tỷ euro/năm.
Các "đại gia" dầu mỏ vùng Vịnh như Saudi Arabia, Qatar hay Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) là những khách hàng chính của ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Bỉ tại khu vực Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, 10 năm sau khi mở cửa thị trường buôn bán vũ khí, khu vực Trung Đông mang lại cho Bỉ khoảng 1 tỷ euro/năm.

Tính riêng năm 2011, Bỉ bán được hơn 81,2 triệu euro vũ khí và khí tài quân sự, chiếm 45% lượng vũ khí bán ra của toàn Liên minh châu Âu.

Việc xuất nhập khẩu và chuyển giao vũ khí tại khu vực Trung Đông đã trở thành chủ đề nhạy cảm kể từ năm 2010, khi phong trào chống đối chế độ bùng phát tại khu vực này.

Theo chuyên gia Tổ chức nghiên cứu thông tin về hòa bình và an ninh (GRIP) Seniora Jihan, hầu hết số vũ khí của Bỉ bán cho các nước Trung Đông là từ vài thập niên trước, trước khi các cuộc xung đột vũ trang nổ ra.

Hiện nay, GRIP không có bằng chứng về những vũ khí của Bỉ mới được bán cho các nước này.

Ông Seniora Jihan cũng cho biết báo cáo của Bỉ về vấn đề minh bạch trong buôn bán vũ khí rất tích cực.

Kể từ khi sắc lệnh ban hành tháng 6/2012 về buôn bán vũ khí có hiệu lực, các cơ quan chức năng phải phân tích từng trường hợp xin cấp giấy phép bán vũ khí ra nước ngoài, cũng như tuân thủ quy định của Liên minh châu Âu ban hành năm 2008, đồng thời lập báo cáo chi tiết hàng năm về việc buôn bán vũ khí./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.