Bộ Quốc phòng Đức lo ngại khó khăn trong thương vụ mua 35 chiếc F-35

Theo một bức thư mật gửi Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức, Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ lo ngại "sự chậm trễ và chi phí bổ sung" trong thương vụ mua sắm trị giá gần 10 tỷ euro (10,5 tỷ USD).
Bộ Quốc phòng Đức lo ngại khó khăn trong thương vụ mua 35 chiếc F-35 ảnh 1Máy bay chiến đấu F-35. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Đức đã bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ chế tạo, một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của nước này.

Berlin đã thông báo hồi tháng Ba rằng họ sẽ mua 35 máy bay chiến đấu do Lockheed Martin chế tạo để thay thế phi đội Tornado già cỗi.

[Đức nhấn mạnh mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong dài hạn]

Tuy nhiên, theo một bức thư mật gửi Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức, Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ lo ngại "sự chậm trễ và chi phí bổ sung" trong thương vụ mua sắm trị giá gần 10 tỷ euro (10,5 tỷ USD).

Các yếu tố rủi ro bao gồm từ việc nâng cấp cần thiết các sân bay sẽ tiếp nhận F-35, cho đến các yêu cầu về an ninh và các vấn đề tiềm ẩn trong việc phê duyệt các hoạt động bay (của loại máy bay này) ở Đức.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết sẽ có "sự hợp tác chặt chẽ" và "làm rõ" các vấn đề với Quốc hội nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục