Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand bất ngờ đến Ukraine

Bộ Quốc phòng Canada thông báo Ukraine đã nêu yêu cầu cụ thể về loại xe này và Bộ trưởng Anand đang gặp các quan chức sở tại, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, tại thủ đô của Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand bất ngờ đến Ukraine ảnh 1Bà Anita Anand. (Nguồn: cbc.ca)

Theo Reuters, ngày 18/1, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand đã đến Kiev để gặp giới chức Ukraine và thông báo cung cấp 200 xe bọc thép chở quân Senator cho Ukraine, như một phần của gói hỗ trợ quân sự mới.

Bộ Quốc phòng Canada thông báo Ukraine đã nêu yêu cầu cụ thể về loại xe này và Bộ trưởng Anand đang gặp các quan chức sở tại, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, tại thủ đô của Ukraine.

Thông cáo còn nêu rõ: “Khoản viện trợ này trị giá hơn 90 triệu USD và được phân bổ như một phần trong gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 500 triệu USD cho Ukraine được Thủ tướng Trudeau công bố vào tháng 11/2022”.

[Canada phát hành trái phiếu để huy động tiền ủng hộ Ukraine]

Trong năm 2022, Ukraine đã nhận được khoản hỗ trợ tài chính kỷ lục lên tới 32,1 tỷ USD từ các nước phương Tây và tổ chức quốc tế. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) dành cho Kiev những khoản viện trợ lớn nhất.

Báo cáo công bố ngày 7/1 của Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết với 12 tỷ USD, Mỹ đứng đầu danh sách các nước hỗ trợ tài chính lớn nhất cho Kiev, tiếp đến là EU (8 tỷ USD), Quỹ Tiền tệ quốc tế (2,7 tỷ USD), Canada (1,9 tỷ USD) và Đức (1,6 tỷ USD).

Cũng trong năm ngoái, Ukraine đã nhận được khoảng 3,1 tỷ USD nhờ phát hành trái phiếu ngoại tệ khoản vay nội bộ của chính phủ.

Theo Ngân hàng Trung ương Ukraine, trong năm này, dự trữ ngoại hối của Ukraine giảm 7,9%.

Trong tháng 12, dự trữ này tăng 1,9% so với tháng liền kề trước đó nhờ thu nhập ngoại hối tăng. Hiện tại, dự trữ ngoại hối của Ukraine là 28,5 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục