Bộ trưởng Quốc phòng Đức kêu gọi tăng tốc mua sắm vũ khí quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius đang phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức quan trọng là củng cố quân đội Đức sau nhiều thập kỷ thiếu đầu tư kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức kêu gọi tăng tốc mua sắm vũ khí quân sự ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius kêu gọi tăng tốc kế hoạch mua sắm quân sự, xem đây là ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy nhanh việc hiện đại hóa vũ khí mà từng bị chỉ trích là chậm và không hiệu quả.

Phát biểu sau khi ký sắc lệnh ngày 25/4, Quốc vụ khanh phụ trách mua bán quốc phòng Benedikt Zimmer cho biết: “Thời gian là yếu tố ưu tiên cao nhất hiện nay và... hiệu quả tức thời là để cung cấp cho quân đội càng sớm càng tốt các trang thiết bị mua sắm mới.”

[Bộ Quốc phòng Đức lo ngại khó khăn trong thương vụ mua 35 chiếc F-35]

Trong sắc lệnh, ông Zimmer nêu rõ việc mua sắm trang thiết bị quân sự cần phải đẩy nhanh nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Ông kêu gọi các quan chức lựa chọn nhanh hơn các giải pháp sẵn có thay vì mất thời gian đợi các vũ khí mới. 

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp diễn, Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius đang phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức quan trọng là củng cố quân đội Đức sau nhiều thập kỷ thiếu đầu tư kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tư lệnh Lục quân quân đội Đức, Trung tướng Alfons Mais cho rằng tiến độ lấp đầy các kho dự trữ quân sự cũng chậm chạp mặc dù Chính phủ Đức hồi năm ngoái đã thông qua Quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (110 tỷ USD) để hiện đại hóa quân đội. Đó là chưa kể việc vận chuyển vũ khí đến Ukraine càng làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Đức./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục