Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius: Tương lai của Ukraine là ở NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định tư cách thành viên tương lai của Ukraine trong NATO là không thể tranh cãi, dòng vốn đầu tư đổ Ukraine sẽ chỉ thuận lợi sau khi Kiev gia nhập NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius: Tương lai của Ukraine là ở NATO ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 11/7, tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang diễn ra ở Litva, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố rằng mặc dù tư cách thành viên tương lai của Ukraine trong NATO là không thể tranh cãi, nhưng dòng vốn đầu tư đổ Ukraine sẽ chỉ thuận lợi sau khi nước này gia nhập liên minh.

Doanh nghiệp nước ngoài cần đảm bảo hòa bình hơn nữa và điều này sẽ chỉ xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc và khi Ukraine trở thành thành viên NATO.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn tờ European Pravda, đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định: “Tương lai của Ukraine là ở NATO - đây là điểm mà mọi người đều đồng ý và không có gì phải nghi ngờ."

[Các vấn đề về Ukraine trở thành tâm điểm tại Hội nghị thượng đỉnh NATO]

Hiện, vấn đề Ukraine gia nhập NATO không còn là chuyện bàn cãi trong liên minh, nhưng ông Pistorius lưu ý rằng quyết định chính trị về con đường gia nhập của Ukraine sẽ liên quan đến một số điều kiện tiên quyết, hiện đang được thảo luận ở cấp lãnh đạo.

Ông Pistorius nói thêm: “Cá nhân tôi tin rằng con đường này cho Ukraine có thể nhanh hơn những con đường khác, nhưng dù sao vẫn phải là một con đường cụ thể."

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức, các doanh nghiệp sẽ hạn chế đầu tư vào Ukraine cho đến khi nước này trở thành thành viên của liên minh quân sự và cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Ông nói: “Sẽ không có khoản đầu tư nào kể cả khi có lệnh ngừng bắn nào, nó sẽ chỉ xảy ra khi hoạt động kinh doanh được đảm bảo về hòa bình. Điều kiện tiên quyết để đầu tư là sự chắc chắn về biên giới, một Ukraine mạnh không chỉ về quân sự mà còn ở các khía cạnh khác, và tư cách thành viên của Ukraine trong Liên minh. Điều này sẽ thành hiện thực."

Quyết định cuối cùng của các đồng minh NATO liên quan đến Ukraine vẫn chưa được thông báo, nhưng tờ Spiegel đã công bố bản dự thảo tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh, theo đó tái khẳng định rằng tương lai của Ukraine là ở trong NATO, một cam kết được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008. Tuy nhiên, không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc gia nhập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.