Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiếp tục điện đàm về vấn đề Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiến hành cuộc điện đàm lần thứ 2 trong vòng 3 ngày qua với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về tình hình tại Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiếp tục điện đàm về vấn đề Ukraine ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại cuộc họp ở Sochi, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Sputniknews, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/10 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Sergei Shoigu, cùng ngày đã tiến hành cuộc điện đàm lần thứ 2 trong vòng 3 ngày qua với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin.

Nội dung chính của cuộc điện đàm lần này cũng như lần trước là về Ukraine.

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Shoigu đã điện đàm với các Bộ trưởng Quốc phòng của Anh và Pháp.

[Bộ trưởng Quốc phòng Nga điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Anh]

Bộ Quốc phòng Anh ra thông cáo cho biết trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã đảm bảo với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu rằng Ukraine sẽ không leo thang xung đột.

Ông Wallace cũng nhắc lại sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine và “mong muốn làm giảm leo thang xung đột."

Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh Ukraine và Nga phải tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay và Anh sẵn sàng hỗ trợ.

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cũng khẳng định mong muốn một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Lecornu cho biết thêm ông đã sớm lên kế hoạch cho các cuộc thảo luận với người đồng cấp Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục