Bộ trưởng Tài chính Estonia từ chức do bình luận trên Facebook

Bộ trưởng Tài chính Estonia, Juergen Ligi, đã từ chức sau khi có các bình luận trên Facebook được cho là xúc phạm bộ trưởng giáo dục nước này.
Bộ trưởng Tài chính Estonia từ chức do bình luận trên Facebook ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Estonia Juergen Ligi. (Nguồn: delfi.ee)

Theo AFP, ngày 26/10, Bộ trưởng Tài chính Estonia Juergen Ligi đã tuyên bố từ chức sau khi ông gây ra làn sóng phẫn nộ bằng những bình luận trên mạng xã hội Facebook được cho là xúc phạm bộ trưởng giáo dục nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Ligi, 55 tuổi thuộc Đảng Cải cách cầm quyền, cho biết đã phải chịu áp lực từ chức vì đối với ông, "Estonia quan trọng hơn chức vụ bộ trưởng."

Trước đó hôm 23/10, trên trang Facebook, ông Ligi đã gọi Bộ trưởng Giáo dục Jevgeni Ossinovski, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội, là "con trai của kẻ nhập cư đến từ đảng hồng."

Ông Ligi đã đưa ra lời bình luận trên sau cuộc tranh luận căng thẳng trên truyền hình với ông Ossinovski về ngân sách chính phủ.

Tại cuộc tranh luận này, ông Ligi đổ lỗi việc Liên bang Xô viết chiếm đóng Estonia trong 50 năm là nguyên nhân gây ra các khó khăn kinh tế hiện nay ở nước này.

Ông Ossinovski (28 tuổi) là thành viên Nội các Estonia duy nhất mang dòng máu Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục