Brexit: Anh-EU vẫn tiếp tục chia rẽ sâu sắc về lĩnh vực đánh bắt cá

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo rằng bất đồng kéo dài về cách xử lý quyền đánh cá thời kỳ hậu Brexit có thể làm mất cơ hội tiến tới một thỏa thuận thương mại.
Ngư dân đánh cá ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam nước Anh ngày 12/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngư dân đánh cá ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam nước Anh ngày 12/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà đàm phán của Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/12 đã khép lại những bất đồng về vấn đề giám sát cạnh tranh công bằng, một điều khoản nằm trong thỏa thuận thương mại hậu Brexit, chỉ việc Anh rời EU, giữa hai bên nhưng vẫn còn chia rẽ sâu sắc về lĩnh vực đánh bắt cá.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo rằng bất đồng kéo dài về cách xử lý quyền đánh cá thời kỳ hậu Brexit có thể làm mất cơ hội tiến tới một thỏa thuận thương mại.

Bà nói rằng nhiều cơ hội để đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và EU đã bị bỏ lỡ và những ngày tiếp theo sẽ mang tính “quyết định."

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục kéo “đến cuối tuần này nhằm tìm kiếm một giải pháp,” còn Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ hy vọng “vẫn còn cơ hội để các bên thấu hiểu vấn đề và ký thỏa thuận.”

Bất kỳ thỏa thuận thương mại nào mà trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier và người đồng cấp Anh David Frost đạt được sẽ phải được Quốc hội Anh và EU thông qua. Các buổi họp đặc biệt có thể phải được tổ chức vào dịp Giáng sinh và Năm mới.

[Anh và EU thu hẹp bất đồng trong đàm phán thỏa thuận hậu Brexit]

Ngành công nghiệp đánh cá của Anh lâu nay phàn nàn về thị phần đánh bắt của nước này theo chính sách đánh cá chung của EU.

Các nước ven biển của EU cho rằng ngư dân của họ sẽ “gác cần câu cơm” nếu hai bên không đạt được thỏa thuận vì họ sẽ không được tiếp cận lãnh hải của Anh.

Bà Ursula von der Leyen nói rằng “con đường dẫn đến thỏa thuận có thể rất hẹp,” mặc dù bà thừa nhận EU và Anh đã đạt được tiến triển trong các quy định về “sân chơi công bằng” cho các doanh nghiệp EU tại Anh.

Hai bên cũng nhất trí đối với những nguyên tắc chung về hỗ trợ nhà nước và cách thức thực thi chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục