Bulgaria không ủng hộ Bắc Macedonia gia nhập Liên minh châu Âu

Bulgaria mong đợi Cộng hòa Bắc Macedonia bắt đầu thực hiện trên thực tế các cam kết mà Thủ tướng Zaev đã đưa ra trong chuyến thăm Sofia, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng tích cực.
Bulgaria không ủng hộ Bắc Macedonia gia nhập Liên minh châu Âu ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Trang Euractiv.com ngày 23/6 cho biết Bulgaria sẽ ủng hộ tham vọng hội nhập châu Âu của Cộng hòa Bắc Macedonia, nhưng vẫn duy trì quyền phủ quyết đối với việc Skopje khởi động tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong cuộc họp thường kỳ của Hội đồng châu Âu về các vấn đề chung ở Luxembourg, đại diện Bulgaria, Thứ trưởng Ngoại giao Rumen Alexandrov thông báo rằng nước này sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Chủ tịch Hội đồng EU sắp tới của Slovenia để tìm ra các giải pháp phù hợp với quan điểm của hai bên.

Thứ trưởng Alexandrov khẳng định Bulgaria sẽ tiếp tục tham vấn với Cộng hòa Bắc Macedonia trong việc thực hiện Hiệp ước Hữu nghị và láng giềng thân thiện, đồng thời sẽ tiếp cận vấn đề trên tinh thần xây dựng và thiện chí.

Tuy nhiên, Bulgaria mong đợi Cộng hòa Bắc Macedonia bắt đầu thực hiện trên thực tế các cam kết mà Thủ tướng nước này Zoran Zaev đã đưa ra trong chuyến thăm Sofia ngày 17/6 vừa qua, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng tích cực.

Giới phân tích đánh giá đây là thông điệp rõ ràng cho thấy khó có bước đột phá nào liên quan đến các cuộc đàm phán gia nhập của Cộng hòa Bắc Macedonia tại hội nghị thượng đỉnh EU cuối cùng dưới thời Chủ tịch EU của Bồ Đào Nha hiện nay, dự kiến diễn ra vào ngày 24-25/6.

[Đức ủng hộ Bắc Macedonia gia nhập Liên minh châu Âu]

Trước đó, trong chuyến thăm Sofia ngày 17/6, Thủ tướng Bắc Macedonia đã đưa ra các cam kết bao gồm việc Skopje từ bỏ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, ngừng việc kích động dư luận trong nước thù địch với Bulgaria.

Trong khi đó, đối với vấn đề gia nhập EU của Albania, Bulgaria đã tái khẳng định ủng hộ việc thông qua khuôn khổ đàm phán của nước này khi đánh giá cao những thành tựu của Albania trong quá trình cải cách.

Trước việc nước láng giềng Bulgaria từ chối rút lại phiếu phủ quyết đối với nỗ lực gia nhập EU của Skopje, Thủ tướng Zaev đã bày tỏ sự thất vọng.

Ngày 22/6, các ngoại trưởng EU đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp tại Luxembourg, nhưng không giải quyết được bế tắc giữa Bulgaria và Bắc Macedonia liên quan vấn đề lịch sử ngôn ngữ. Một ủy ban gồm các nhà sử học của Bắc Macedonia và Bulgaria đã được thành lập để giải quyết bất đồng, nhưng đến nay cũng chưa tìm được tiếng nói chung.

Bulgaria, một thành viên của EU, muốn Bắc Macedonia chính thức công nhận rằng ngôn ngữ của nước này có gốc tiếng Bulgaria, đồng thời chấm dứt các luận điệu thù địch với Sofia.

Về phần mình, Bắc Macedonia tuyên bố bản sắc và ngôn ngữ của nước này không phải là chủ đề đem ra thảo luận.

Trước đó, bất đồng kéo dài hàng thập kỷ giữa nước Cộng hòa từng thuộc Cộng hòa Liên bang Nam Tư với nước láng giềng Hy Lạp cũng mới được giải quyết vào năm 2018, sau khi Skopje chấp nhận đổi tên nước chính thức từ Macedonia thành Bắc Macedonia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục