Bulgaria phải tiếp tục bầu cử tổng thống vòng hai

Bulgaria phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai bởi 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất không hội đủ số phiếu quá bán để đắc cử.
Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thốngBulgaria diễn ra ngày 23/10 cho thấy Bulgaria sẽ phải tổ chức bầu vòng hai để lựachọn người đứng đầu xứ sở Hoa Hồng.

Theo kết quả thăm dò sau bầu cử do việnGallup, hãng nghiên cứu Alpha, Sova Harris và MBMD tiến hành, ứng cử viên củađảng GERB cánh hữu cầm quyền Rosen Plevneliev đang dẫn đầu với số phiếu từ39,4%-41,1%, vượt ứng cử viên Ivailo Kalfin của đảng Xã hội có số phiếu ủng hộlà 26,7%-30%.

Hai ứng cử viên giành được số phiếu cao nhất, song không hội đủ sốphiếu quá bán để đắc cử này, sẽ tiếp tục tranh đua trong vòng hai bầu cử tổngthống sẽ diễn ra vào ngày 30/10.

Tổng thống Bulgaria chủ yếu chỉ có vai trò lễnghi, hầu hết quyền lực thực tế tập trung trong tay thủ tướng và quốc hội. Tuynhiên, tổng thống chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và là tư lệnh tối caocác lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, tổng thống còn có quyền phủ quyết các đạo luậtđược quốc hội thông qua.

Kết quả chính thức cuộc bầu cử vòng 1 sẽ được công bố vào ngày 25/10.

Sau bốn nămgia nhập Liên minh châu Âu (EU), mức lương tháng trung bình ở Bulgaria vẫn ở mứckhoảng 700 lêva (360 euro hay 490 USD), trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên9,4% trong tháng 9/2011.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bulgaria dự đoán sẽtăng 2,5% trong năm nay do chính phủ đang tìm cách cắt giảm chi tiêu để hạn chếmức thâm hụt ngân sách mà không gây phương hại tới nền kinh tế.

Trong khi đó,nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức vẫn tràn lan bất chấp những cam kết sẽgiải quyết những vấn nạn này của các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga sẵn sàng linh hoạt trong đàm phán về Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry A. Medvedev nhấn mạnh Nga sẵn sàng thảo luận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ với "những bên sẵn sàng đối thoại."