Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza gia tăng cường độ trong vài giờ qua

Quan chức Hamas có tên là Taher al-Nunu khẳng định: “Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với các nước trung gian là Ai Cập và Qatar, và những cuộc trao đổi này đã gia tăng trong vài giờ gần đây."

Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza ngày 25/6 cho biết các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza giữa phong trào này và Israel đã “gia tăng cường độ trong vài giờ qua” thông qua vai trò trung gian của Ai Cập và Qatar.

Trả lời truyền thông phương Tây, quan chức Hamas có tên là Taher al-Nunu khẳng định: “Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với các nước trung gian là Ai Cập và Qatar, và những cuộc trao đổi này đã gia tăng trong vài giờ gần đây."

Tuy nhiên, ông cho biết Hamas “chưa nhận được đề xuất mới nào” về việc chấm dứt cuộc xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 21.

Cùng ngày, phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye (Hà Lan), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng đang đạt được “tiến triển lớn" trong nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Hamas và Israel tại Dải Gaza.

Trước đó, các nhà trung gian hòa giải Mỹ, Ai Cập và Qatar đã nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas sau khi lệnh ngừng bắn 6 tuần kết thúc.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán chưa đạt được đột phá, Israel đã nối lại các hoạt động quân sự ở Gaza từ hôm 18/3, bất chấp những quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế, nhất là về tình hình nhân đạo tại dải đất ven Địa Trung Hải này.

Mới đây nhất, ngày 24/6, Cuba đã kêu gọi giải pháp khẩn cấp nhằm mở đường cho các nguồn hàng cứu trợ đến được Gaza mà không bị hạn chế.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đưa ra lời kêu gọi trên mạng xã hội X, trong đó ông bày tỏ quan ngại các hành động quân sự tại Gaza đang cản trở các nỗ lực cứu trợ của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Trước đó, ông Philippe Lazzarini - người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), cảnh báo tình hình tài chính của tổ chức này đang ở mức “cạn kiệt." Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc ngừng bắn, trả tự do cho các con tin cũng như mở rộng quy mô viện trợ nhân đạo dưới sự điều phối của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.