Các lãnh đạo Dân chủ tại Quốc hội ủng hộ bà Kamala Harris tranh cử tổng thống Mỹ

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện và lãnh đạo nhóm thiểu số tại Hạ viện đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ của Dân chủ.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 22/7. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 22/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/7, các nhân vật hàng đầu của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ gồm Thượng nghị sỹ Chuck Schumer - lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, và Hạ nghị sỹ Hakeem Jeffries - lãnh đạo nhóm thiểu số tại Hạ viện đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington D.C., ông Schumer và ông Jeffries đã đưa ra tuyên bố chính thức trong cuộc họp báo gần tòa nhà Quốc hội Mỹ. Theo đó, ông Schumer nhấn mạnh: “Hôm nay là ngày trọng đại cho đảng Dân chủ và đất nước. Chúng tôi có mặt ở đây để tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris.”

Về phần mình, ông Jeffries ca ngợi bà Harris đã “sẵn sàng, quyết tâm và đủ khả năng lãnh đạo chúng ta đi tới tương lai” và sẽ “đấu tranh” cho cử tri khắp đất nước.

Sau khi Tổng thống Joe Biden hôm 20/7 quyết định rút khỏi chiến dịch tranh cử và ủng hộ bà Harris thay thế ông tiếp tục tranh cử tổng thống, đảng Dân chủ đã nhanh chóng tập hợp phía sau chiến dịch tranh cử của bà Harris nhằm trao cho bà đủ số đại biểu để trở thành người đại diện đảng tranh cử tổng thống năm nay.

Tính tới ngày 23/7, đã có hàng chục Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ tuyên bố ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Harris.

Ngoài ra, bà còn được nhiều nhân vật quan trọng của đảng này ủng hộ, như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Hạ nghị sỹ James Clyburn.

Chỉ trong 48 giờ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui, số tiền đóng góp vào quỹ tranh cử của bà Harris đã tăng vọt. Ban vận động tranh cử của bà thông báo báo đã nhận được hơn 100 triệu USD của 1,1 triệu người ủng hộ từ trưa 20/7 tới tối 22/7.

Cũng trong ngày 23/7, bà Harris đã tới Milwaukee, bang Wisconsin, để tiến hành buổi vận động tranh cử tổng thống đầu tiên của mình.

Đây là cơ hội để bà Harris thiết lập lại chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ, cũng như chứng minh bà có khả năng đánh bại ứng cử viên của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump.

Wisconsin là một trong những bang chiến địa quan trọng nằm trên khu vực được gọi là “Vành đai Rỉ sét." Kết quả tại những bang chiến địa ở khu vực này được cho có thể quyết định thành bại của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.