Các ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về vấn đề Syria

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tiếp đón những người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm về tình hình Syria, sau vụ Mỹ và Anh tấn công quân sự Syria liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.
Các ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về vấn đề Syria ảnh 1Cảnh đổ nát tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria ngày 16/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 28/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tiếp đón những người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm về tình hình Syria, sau vụ Mỹ và Anh tấn công quân sự Syria liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết 3 nước đã nhất trí tiếp tục tiến trình hòa bình Syria bất chấp những vụ không kích tên lửa của phương Tây, đồng thời nhấn mạnh rằng 3 nước cần giúp đỡ chính quyền Syria quét sạch những phần tử khủng bố.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, những tuyên bố của một số nhân vật đối lập Syria đang hủy hoại những nỗ lực nhằm "truyền" sức sống mới cho tiến trình hòa bình Geneva. Ông Lavrov khẳng định rằng không thể đặt điều kiện tiên quyết gì cho các cuộc đàm phán Geneva.

[Quân cảnh Nga được triển khai tới khu vực Đông Qalamoun của Syria]

Về phần mình, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho rằng nếu Moskva, Tehran và Ankara phối hợp và thực hiện thành lập ủy ban hiến pháp thì cả 3 nước có thể giúp đỡ nhân dân Syria. Ông Cavusoglu tuyên bố giải pháp tốt nhất tại Syria là chính trị, và bất kỳ giải pháp quân sự nào đều là phi pháp và không thể chấp nhận được.

Trước khi tham gia đàm phán 3 bên, Ngoại trưởng Lavrov đã có các cuộc hội đàm song phương riêng rẽ lần lượt với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Ba quốc gia nói trên đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria sau khi khởi động các cuộc đàm phán hoà bình hồi năm ngoái tại thủ đô Astana của Kazakhstan, bên cạnh sáng kiến đám phán hòa bình tại Geneva do Mỹ và Liên hợp quốc hậu thuẫn.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh sự hợp tác giữa Tehran và Moskva đã góp phần đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Tehran rất vui mừng rằng Iran và Nga tiếp tục hợp tác nhằm tăng cường hòa bình và an ninh không chỉ trong khu vực mà còn trong khuôn khổ quốc tế. Theo ông Zarif, sự hợp tác giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ cuộc đàm phán 3 bên tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã mang lại kết quả.

Ông Zarif cũng bày tỏ sự cảm ơn Nga ủng hộ Iran trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là thỏa thuận hạt nhân hạt nhân Iran mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA).

Ông Zarif khẳng định Iran sẽ tiếp tục đối thoại và hợp tác với Nga về lĩnh vực này trong tương lai khi xét đến các biện pháp và triển vọng tiêu cực liên quan đến cách hành xử của một số nước thành viên ký kết JCPOA gần đây (ám chỉ đến Mỹ và Pháp)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.