Căng thẳng Ukraine: NATO dời nhân viên từ Kiev tới Lviv và Brussels

NATO đã chuyển các nhân viên làm việc tại thủ đô Kiev của Ukraine đến thành phố Lviv và tới Brussels nhằm đảm bảo an ninh, song không cho biết thêm thông tin về những nhân viên được di chuyển.
Căng thẳng Ukraine: NATO dời nhân viên từ Kiev tới Lviv và Brussels ảnh 1Binh sỹ Đức trong lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, dẫn lời một quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 19/2, tờ VG của Na Uy đưa tin liên minh quân sự này đã chuyển các nhân viên làm việc tại thủ đô Kiev của Ukraine đến thành phố Lviv, phía Tây nước này và tới Brussels nhằm đảm bảo an ninh.

Quan chức trên cho hay: "Sự an toàn của nhân viên chúng tôi rất quan trọng, do đó họ đã được chuyển đến thành phố Lviv và Brussels, Các văn phòng của NATO tại Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động," song không cho biết thêm thông tin về những nhân viên được di chuyển.

Ngoài ra, quan chức này cũng khẳng định NATO và đồng minh vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi sự ủng hộ của các nước nhiều hơn nữa đối với Ukraine.

Ông kêu gọi NATO đặt ra một khung thời gian rõ ràng để Ukraine có thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhấn mạnh NATO nên "thành thật" về việc liệu Ukraine có thể trở thành thành viên tổ chức này hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục