Cảnh sát Đức giải tán biểu tình ở trung tâm thủ đô Berlin

Cảnh sát thủ đô Berlin của Đức thông báo giải tán sớm các cuộc biểu tình ở khu vực trung tâm thành phố do người biểu tình không tuân thủ các quy định phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Cảnh sát Đức giải tán biểu tình ở trung tâm thủ đô Berlin ảnh 1Biểu tình ở thủ đô Berlin. (Ảnh: Bloomberg)

Cảnh sát thủ đô Berlin của Đức ngày 29/8 thông báo giải tán sớm các cuộc biểu tình ở khu vực trung tâm thành phố do người biểu tình không tuân thủ các quy định phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thông báo của cảnh sát giải tán sớm cuộc biểu tình đã được phổ biến trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, trong đó nêu rõ người biểu tình đã không tuân thủ bất cứ biện pháp phòng chống dịch nào, đặc biệt là việc giữ khoảng cách.

[Tổng thống Đức chỉ trích những người không tuân thủ giãn cách xã hội]

Cảnh sát được triển khai tại khu vực biểu tình đã sử dụng loa để yêu cầu người biểu tình nhanh chóng giải tán. Ước tính có khoảng 18.000 người tham gia các cuộc biểu tình ở khu vực trung tâm Berlin nhằm phản đối các quy định về chống dịch COVID-19. Khoảng 3.000 cảnh sát đã được triển khai cùng nhiều phương tiện, trong đó có vòi rồng, máy bay trực thăng nhằm ứng phó với mọi tình huống trong cuộc biểu tình.

Tính đến nay, Đức đã ghi nhận 242.824 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.363 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục