Châu Âu có thể tăng trừng phạt Nga do khủng hoảng ở Ukraine

Ngoại trưởng Latvia, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên EU cảnh báo EU có thể sẽ áp biện pháp trừng phạt mới với Nga do bạo lực ở Ukraine.
Châu Âu có thể tăng trừng phạt Nga do khủng hoảng ở Ukraine ảnh 1Một bệnh viện ở Donetsk bị phá hủy do giao tranh. (Nguồn: AFP)

Theo hãng Reuters, ngày 23/1, Ngoại trưởng Edgars Rinkevics của Latvia, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), cho rằng tình trạng bạo lực mới ở miền Đông Ukraine đang khiến một thỏa thuận ngừng bắn với Nga có nguy cơ đổ vỡ, đồng thời cảnh báo EU có thể sẽ xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva.

Phát biểu trước báo giới tại Riga, ông Rinkevics nói: "Nếu Nga không thực thi hoặc không chấp nhận thực thi những thỏa thuận này thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình hình rất nghiêm trọng. Trong trường hợp này, tôi tin là chúng ta sẽ phải xem xét gia tăng áp lực ở cấp độ EU."

Trong khi đó, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (OHCHR) cùng ngày cho biết số người thiệt mạng trong cuộc xung đột từ tháng 4 năm ngoái ở Ukraine đã vượt quá 5.000 và con số này có thể còn cao hơn nhiều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.