Chính phủ Anh hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực của quân đội

Tổng thống Ukraine cảm ơn Thủ tướng Sunak về việc Anh bắt đầu huấn luyện các binh sỹ Ukraine trên xe tăng Challenger 2, loại xe mà London đã thông báo cung cấp cho Kiev hồi tháng 1 vừa qua.
Chính phủ Anh hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực của quân đội ảnh 1Xe tăng Challenger 2. (Nguồn: Defense News)

Theo Reuters, ngày 4/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak để thảo luận về việc “mở rộng hơn nữa các năng lực” của quân đội Ukraine.

Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn Thủ tướng Sunak về việc Anh bắt đầu huấn luyện các binh sỹ Ukraine trên xe tăng Challenger 2, loại xe mà London đã thông báo cung cấp cho Kiev hồi tháng 1 vừa qua.

[EU nhất trí cung cấp gói hỗ trợ quân sự thứ 7 cho Ukraine]

Cũng tại cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế tăng tốc hỗ trợ cho Ukraine.

Trong một tuyên bố, văn phòng Thủ tướng Anh cho hay: "Thủ tướng cam kết tập trung vào việc đảm bảo các thiết bị quân sự phòng thủ của Vương quốc Anh đến được tiền tuyến càng nhanh càng tốt… Hai nhà lãnh đạo đều cho rằng điều quan trọng là các đối tác quốc tế phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để giúp nắm bắt cơ hội đẩy lùi các lực lượng Nga".

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục