Chính phủ Anh không thể chấp nhận Brexit không thỏa thuận

Ông Hilary Benn nhấn mạnh: "Đã có một loạt bằng chứng về các tác động từ một Brexit không thỏa thuận, ủy ban làm rõ rằng điều này không thể được phép xảy ra."
Chính phủ Anh không thể chấp nhận Brexit không thỏa thuận ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Brexit của Quốc hội Anh, ông Hilary Benn. (Nguồn: theguardian)

Reuters đưa tin, Ủy ban các nghị sỹ Anh ngày 28/1 cho rằng Chính phủ Anh không thể chấp nhận một Brexit không thỏa thuận như là chính sách của nước này trong tiến trình rời Liên minh châu Âu (EU) và quốc hội phải được quyền bỏ phiếu về việc kéo dài giai đoạn đàm phán.

Chủ tịch Ủy ban Brexit của Quốc hội Anh, ông Hilary Benn nhấn mạnh: "Đã có một loạt bằng chứng về các tác động từ một Brexit không thỏa thuận, ủy ban làm rõ rằng điều này không thể được phép xảy ra."

[Chủ tịch Hạ viện Anh: Thời hạn Brexit có thể bị hoãn vài tuần]

Phát biểu sau khi ủy ban trên công bố phản ứng với thất bại của Thủ tướng Anh Theresa May về thỏa thuận của bà trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội cách đây 2 tuần, ông Benn nêu rõ: "Các nghị sỹ (nhà lập pháp) phải có quyền bỏ phiếu về việc mở rộng Điều 50 nếu quốc hội không thể đạt được thỏa thuận về bước đi tiếp theo trước ngày 29/3"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục