Chính phủ Đức dành hơn 10 tỷ USD để mua máy bay tàng hình

Công tác chuyển giao các máy bay chiến đấu đa năng tàng hình một động cơ này của Đức dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2026-2029.
Chính phủ Đức dành hơn 10 tỷ USD để mua máy bay tàng hình ảnh 1Máy bay F-35A Lightning 2. (Nguồn: defence.gov.au)

Theo hãng Sputniknews, hãng Bloomberg trích dẫn một văn kiện của Chính phủ Đức cho biết Berlin sẽ dành 10 tỷ euro (10,54 tỷ USD) để mua 35 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II.

Công tác chuyển giao các máy bay chiến đấu đa năng tàng hình một động cơ này dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2026-2029.

[Bộ Quốc phòng Đức lo ngại khó khăn trong thương vụ mua 35 chiếc F-35]

Cũng theo tài liệu, ngoài các máy bay chiến đấu, Đức cũng có kế hoạch mua tên lửa không đối đất và cơ sở hạ tầng mặt đất.

Kinh phí mua 35 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II và các mặt hàng khác sẽ đến từ quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (105,4 tỷ USD) do Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố vào đầu năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục