Chính phủ Hy Lạp sẽ thả tàu chở dầu của Nga bị bắt ở đảo Evia

Nhà chức trách Hy Lạp cho biết tàu Pegas có trọng tải 115.500 tấn mang cờ Nga với 19 thành viên thủy thủ đoàn Nga đã bị bắt giữ gần thị trấn Karystos, tại vùng biển phía Nam đảo Evia.
Chính phủ Hy Lạp sẽ thả tàu chở dầu của Nga bị bắt ở đảo Evia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: marinetraffic.com)

Một nguồn tin Chính phủ Hy Lạp ngày 21/4 cho biết một tàu chở dầu của Nga bị chính quyền Hy Lạp bắt giữ ngoài khơi đảo Evia cách đây 2 ngày sẽ được thả.

Nguồn tin này cho hay lực lượng bảo vệ bờ biển đã nhận được lệnh của cơ quan chống rửa tiền về việc trả tự do cho tàu Pegas.

Ngày 19/4 vừa qua, nhà chức trách Hy Lạp cho biết tàu Pegas có trọng tải 115.500 tấn mang cờ Nga với 19 thành viên thủy thủ đoàn Nga đã bị bắt giữ gần thị trấn Karystos, tại vùng biển phía Nam đảo Evia.

[Một tàu chở dầu treo cờ Nga bị tạm giữ tại Hy Lạp]

Vụ bắt giữ này nằm trong các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, tàu Pegas đã gặp vấn đề về động cơ và di chuyển tới bán đảo Peloponnese để chuyển hàng hóa sang tàu khác.

Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi đã buộc tàu phải chuyển hướng sang Karystos, nơi tàu bị bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục