Chính phủ Italy thông qua sắc lệnh mới về tư pháp và y tế

Theo Sắc lệnh mới quy định ngừng xét xử các vụ án ít nghiêm trọng đến ngày 31/5 tới, huy động thêm 20.000 y, bác sỹ tăng cường cho các bệnh viện thiếu nhân lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 7/3, Hội đồng Bộ trưởng Italy đã thông qua sắc lệnh duy nhất về tư pháp và y tế để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19.

Sắc lệnh mới quy định ngừng xét xử các vụ án ít nghiêm trọng đến ngày 31/5 tới, huy động thêm 20.000 y, bác sỹ tăng cường cho các bệnh viện thiếu nhân lực.

Bộ trưởng Tư pháp Alfonso Bonafede cho rằng sắc lệnh mới gồm các biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân viên, công tố viên ngành Tư pháp và trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành các phiên xét xử theo hình thức hội nghị trực tuyến.

Theo đó, các phiên tòa dân sự và hình sự sẽ hoãn lại đến hết ngày 31/5 tới, ngoại trừ các vụ việc khẩn cấp.

Việc áp dụng hội nghị truyền hình trong xét xử sẽ hạn chế tối đa sự hiện diện của các nhân viên, công tố viên, luật sư và đảm bảo an toàn sức khỏe trong tình trạng khẩn cấp về COVID-19.

[Châu Âu ghi nhận tổng cộng 7.554 ca nhiễm virus SARS-CoV-2]

Liên quan đến các biện pháp y tế, theo sắc lệnh mới, chính phủ sẽ huy động 20.000 y, bác sỹ các bệnh viện thuộc tâm điểm dịch.

Cơ quan Bảo vệ dân sự cũng được quyền trưng dụng các khách sạn và các vật liệu, thiết bị y tế, giường bệnh để đảm bảo đủ nguồn cung cho các bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp.

Ngoài ra, 5.000 hệ thống thông gió sẽ được triển khai tới các khu vực chăm sóc đặc biệt.

Sắc lệnh mới được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Italy.

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự, tính đến chiều 6/3, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này hiện là 3.916 trường hợp, số ca tử vong là 197, trong khi đó tổng số ca hồi phục là 523 trường hợp.

Như vậy, tính tổng cộng đến nay, Italy đã có 4.636 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 2.394 trường hợp phải nhập viện, 462 trường hợp phải điều trị đặc biệt và có 1.060 trường hợp đang được cách ly tại nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.