Chủ tịch EC nhấn mạnh Ukraine cần có một kế hoạch hòa bình riêng

Chủ tịch EC, bà Ursula von der Leyen, nhấn mạnh tầm quan trọng của Ukraine trong một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại chính nước này.
Chủ tịch EC nhấn mạnh Ukraine cần có một kế hoạch hòa bình riêng ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 15/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, phát biểu ngày 15/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho rằng việc Ukraine có một kế hoạch hòa bình riêng sẽ là khởi điểm cho bất cứ nỗ lực nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Phát biểu trên được đưa ra vào thời điểm đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Li Hui đang thực hiện chuyến công du 5 quốc gia, bao gồm Ukraine, Nga, Ba Lan, Đức và Pháp, để trao đổi về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bà Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ukraine trong giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại chính nước này.

Bà cũng hoan nghênh việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh cần tận dụng ảnh hưởng của mình với Moskva nhằm chấm dứt xung đột.

Bên cạnh đó, bà Ursula von der Leyen cho biết các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sẽ được thảo luận tại hội nghị của Hội đồng châu Âu, dự kiến diễn ra ngày 16/5.

[Tổng thống Ukraine nêu điều kiện thảo luận các sáng kiến hòa bình]

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Hungary đã thể hiện ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình của Trung Quốc cho xung đột Ukraine-Nga, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng đây có thể là cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm giải quyết tình hình.

Theo hãng tin TASS, phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương ở thủ đô Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjart nhấn mạnh cần đạt được hòa bình trong thời gian sớm nhất và khẳng định ủng hộ giải pháp của Trung Quốc đối với xung đột Nga-Ukraine.

Ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố đề xuất về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine gồm 12 luận điểm chính.

Trung Quốc cho rằng đối thoại và đàm phán là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên ủng hộ Moskva và Kiev xích lại gần, cũng như sớm nối lại đối thoại trực tiếp.

Trung Quốc nhấn mạnh cộng đồng quốc tế nên tạo điều kiện và cung cấp nền tảng cho việc nối lại đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục